Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ về nhà, nhưng cũng lặp lại những tuyên bố sai lệch về việc gian lận bầu cử, sau khi thông điệp của Donald Trump gửi những người biểu tình khi họ tấn công Tòa nhà Quốc hội của Mỹ đã bị Facebook, YouTube và Twitter gỡ xuống.
Facebook nói rằng: "Chúng tôi đã xóa video sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chúng tôi tin rằng nó đóng góp vào thay vì giúp giảm thiểu nguy cơ bạo lực đang diễn ra."
Trước khi bạo lực nổ ra, Tổng thống Trump đã nói với những người ủng hộ trên National Mall ở Washington rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.
Vài giờ sau, khi bạo lực gia tăng bên trong và bên ngoài Tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ, ông Trump xuất hiện trên video và lặp lại tuyên bố vô căn cứ.
YouTube nói họ đã xóa video vì nó "vi phạm chính sách về việc truyền bá các gian lận bầu cử".
Twitter ban đầu không gỡ video, gỡ tính năng retweet, thích và bình luận về video và một tweet khác.
Tuy nhiên, sau Twitter cũng đã gỡ bỏ video này.
Twitter nói rằng: "Chúng tôi đã hạn chế đáng kể tương tác với các Tweet được dán nhãn dựa theo Chính sách liêm chính của Công dân vì có nguy cơ bạo lực".
Facebook nói với BBC: "Các cuộc biểu tình bạo động ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm nay là một sự ô nhục. Chúng tôi ngăn cấm việc kích động và kêu gọi bạo lực trên nền tảng của mình. Chúng tôi đang tích cực xem xét và xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm các quy tắc này."
Facebook cũng cho biết họ hiện đang tìm kiếm và loại bỏ nội dung kích động hoặc ủng hộ cơn bão bạo lực ở đồi Capitol.
Một phần của cuộc tuần hành này được tổ chức trực tuyến, bao gồm cả trên các nhóm và trang Facebook.