12/29
o thứ hai (ngày 28 tháng 12), tỷ lệ nhập viện do COVID-19 tại Quận Los Angeles một lần nữa vượt mức kỷ lục, với hơn 1/5 bệnh nhân phải được điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).
Tại quận đông dân nhất của quốc gia, 6,914 người đã phải nhập viện vì COVID-19. Kỷ lục mới này được công bố một ngày sau khi ít nhất năm bệnh viện trong quận rơi vào tình trạng “thảm họa nội bộ”, buộc các bệnh viện phải chuyển hướng tất cả bệnh nhân sang các cơ sở khác.
Các viên chức cho biết từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12, tỷ lệ nhập viện hàng ngày cho bệnh nhân mắc COVID-19 đã tăng 674%. Do không có giường, một số bệnh viện hiện đang điều trị bệnh nhân trong những không gian thường không được sử dụng như phòng họp hoặc cửa hàng quà tặng.
Giám đốc Dịch vụ Y tế Christina Ghaly cho biết trong cuộc họp báo rằng nhiều xe cấp cứu cũng đã phải đậu bên ngoài bệnh viện và bệnh nhân đang phải điều trị bên trong xe cứu thương.
Vào Chủ nhật (ngày 27 tháng 12), 94% bệnh viện của quận nhận điện thoại 911 đã không thể tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân và phải điều hướng xe cấp cứu đến các cơ sở khác. Do thiếu nhân sự, hệ thống bệnh viện quận không thể nhận thêm y tá từ các nơi khác, một điều họ thường làm trong tình huống như thế này. Thay vào đó, quận đã điều động số lượng cao điều dưỡng viên ngoại trú làm việc tại các đơn vị nội trú và khoa cấp cứu.
Tính đến sáng thứ Hai, có 617 giường bệnh toàn quận và 54 ICU vẫn còn trống, khoảng một nửa trong số đó là giường bệnh nhi. Nếu sự gia tăng số ca nhiễm tiếp tục hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn, “các bệnh viện trên toàn quận có thể không thể giúp bệnh nhân.
Số ca nhiễm coronavirus cũng tiếp tục gia tăng nhanh chóng trong khu vực. Giám đốc Y tế Barbara Ferrer hôm thứ Hai cho biết quận đã “liên tục vượt quá 13,000 ca nhiễm mỗi ngày và con số này thậm chí vượt 15,000 trong một số ngày. (