11/11
Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ ba (ngày 10 tháng 11), văn phòng vận động tranh cử của Tổng thống Trump cho biết họ sẽ đệ đơn kiện để ngăn tiểu bang chiến trường Michigan chứng nhận kết quả bầu cử. Vụ kiện ở Michigan sẽ yêu cầu kết quả bầu cử ở tiểu bang không được chứng nhận cho đến khi có thể xác minh rằng các phiếu bầu là hợp pháp.
Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi các vụ kiện mà văn phòng vận động của Tổng thống Trump đã đệ trình kể từ khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chiến thắng của cựu phó tổng thống một phần nhờ vào hai tiểu bang Michigan và Pennsylvania. Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố, mà không có bằng chứng, rằng có gian lận bỏ phiếu trên toàn quốc.
Tính đến này, các thẩm phán đã bác bỏ các vụ kiện ở Michigan và Georgia mà ban vận động của Tổng thống Trump đã đệ trình, và các chuyên gia pháp lý cho rằng các vụ kiện có rất ít cơ hội thay đổi kết quả của cuộc bầu cử.
Trước đó vào thứ bảy (ngày 7 tháng 11), Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh của Tổng thống Trump, cho biết Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ điều tra các tuyên bố về việc bỏ phiếu bất thường ở Pennsylvania sau khi nhận được bản tuyên thệ từ một nhân viên thuộc Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Nhân viên này, được xác định là anh Richard Hopkins đã cáo buộc rằng các dấu bưu điện tồn đọng bất hợp pháp có thể đã được thêm vào các phiếu bầu qua thư được gửi đến muộn. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết anh Hopkins đã rút lại cáo buộc.
Văn phòng vận động của Tổng thống Trump đã cung cấp bản tuyên thệ của anh Hopkins cho ông Graham, người sau đó đã gửi thư tới Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang yêu cầu họ mở một cuộc điều tra.