05/05/2020
Tin New Delhi, Ấn Độ – Theo bản tin của tờ Tin Sáng Hoa Nam, chính phủ Ấn Độ đang thiết lập một quỹ đất lớn gần gấp đôi diện tích của Luxembourg, để thu hút các công ty nước ngoài đang tìm cách rời khỏi Trung Cộng.
Một khu vực có diện tích tổng cộng 461,589 mẫu đã được xác định trên khắp Ấn Độ để dùng cho mục đích phát triển công nghiệp. Khu vực này bao gồm cả 115,131 mẫu đất tại các khu công nghiệp đã có sẵn tại các tiểu bang Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, và Andhra Pradesh. Đất đai là một trong các trở ngại lớn nhất cho các công ty muốn đầu tư vào Ấn Độ.
Chính phủ của Thủ Tướng Narendra Modi đang làm việc với các tiểu bang để thay đổi thủ tục cấp đất công nghiệp, trong bối cảnh nhà đầu tư thế giới muốn giảm phụ thuộc vào Trung Cộng, sau khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung cấp hàng hóa từ nước này. Hiện tại, các nhà đầu tư muốn xây nhà máy tại Ấn Độ phải tự tìm mua đất. Quá trình này đôi khi làm chậm trễ dự án, do nhà đầu tư phải đàm phán với nhiều chủ nhân của các mảnh đất nhỏ để mua đất.
Việc cung cấp đất đã quy hoạch sẵn, cùng mạng lưới điện nước và đường giao thông, nhiều khả năng sẽ thu hút các nhà đầu tư tìm đến Ấn Độ. Chính phủ Modi đã chọn ra 10 ngành, liên quan đến thực phẩm, công nghiệp, năng lượng, để tập trung quảng bá phát triển sản xuất.
Nhiều công ty từ Nhật, Hoa Kỳ, Nam Hàn, và cả Trung Cộng, đã tỏ ra quan tâm đến việc dời nhà máy đến nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á.