10/07/19
WASHINGTON, D.C. (AP) – Một người tố giác thứ nhì đã lên tiếng và đã gặp chánh thanh tra của cộng đồng tình báo Mỹ, ông Michael Atkinson, nói rằng có tin tức về những gì mà kẻ tố giác thứ nhất đã nêu ra về hành động của Tổng Thống Donald Trump liên quan tới Ukraine, theo luật sư của hai người tố giác này.
Ông Michael Atkinson, Chánh thanh tra cộng đồng tình báo Mỹ,AP Photo/J. Scott Applewhite
Hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Mười, Luật Sư Mark Zaid cho hãng thông tấn AP hay rằng người tố giác thứ nhì, cũng làm việc trong ngành tình báo, chưa chính thức nộp đơn tố cáo với chánh thanh tra, nhưng có các “dữ kiện trực tiếp,” theo đó xác nhận những gì mà người tố giác đầu tiên đã đưa ra.
Người tố giác đầu tiên, một nhân viên tình báo CIA, chính thức đưa đơn tố cáo với chánh thanh tra hôm 12 Tháng Tám, khiến đưa đến việc Hạ Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, mở cuộc điều tra trong thủ tục luận tội.
Đơn tố cáo này nói rằng Tổng Thống Donald Trump “lợi dụng chức vụ của ông để nhờ cậy sự can thiệp từ một quốc gia khác trong cuộc bầu cử 2020.”
Việc tiết lộ có kẻ tố giác thứ nhì có thể sẽ khiến cho Tổng Thống Donald Trump và đồng minh của ông khó tiếp tục nói rằng kẻ tố giác đầu tiên không có bằng cớ rõ rệt mà chỉ có những nguồn tin không chính xác.
Tổng Thống Trump và những người ủng hộ ông đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã có hành động sai trái.
Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa, Ohio) và Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina), hai giới chức thường lên tiếng bênh vực Tổng Thống Trump, hôm Chủ Nhật đã mạnh mẽ chỉ trích cách Hạ Viện tiến hành cuộc điều tra.
Ông Graham nói không có gì sai trái khi trong cuộc điện đàm hồi Tháng Bảy Tổng Thống Trump thúc đẩy Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phải điều tra cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và con trai của ông ta là Hunter Biden.
Tổng Thống Trump sáng ngày Chủ Nhật tiếp tục gửi tweet kịch liệt đả kích Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa, Utah) vì ông này đã lên tiếng đặt vấn đề về cách hành xử của tổng thống.
Trong khi đó, một dân biểu phía Dân Chủ trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, bà Val Demings, nói rằng bà tin người tố giác đầu tiên là “kẻ yêu nước” vì mạnh dạn đứng ra báo cáo điều thấy là sai trái, dù rằng có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.
(V.Giang)
NV