Thời điểm tình hình căng thẳng Biển Đông leo thang tại Bãi Tư Chính. Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam gặp nhau kéo dài nhiều ngày. Hai nước đã thoả thuận một số vấn đề như sau.......
Bản tin vắn cuối ngày 26.7 của hãng Tân Hoa Xã, Trung Quốc cho hay: Kéo dài 5 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu vừa qua, Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau tại Hangzhou (Hàng Châu), phía đông Trung Quốc.
Hai bên nói về sự hợp tác song phương kể từ 2016, và đồng ý sẽ tiếp tục làm việc trên các lĩnh vực như các vấn đề liên quan đến nghề cá.
Lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước cũng cam kết chống buôn lậu, buôn bán ma túy và vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp; thông qua việc cảnh báo sớm và trao đổi các thông tin. Đồng thời tăng cường thực thi pháp luật trên biển và hợp tác an ninh giữa hai bên.
©
http://www.xinhuanet.com/english/201...138260804.htm…
Cuộc gặp gỡ tới 5 ngày trong tình hình căng thẳng tại bãi Tư Chính, với sự tham gia của rất nhiều tàu Hải cảnh Trung Quốc theo bảo vệ Haiyang Dizhi 8 và đe dọa hoạt động khoan Việt Nam phía Tây bãi Tư Chính, không thấy đề cập trong bản tin!
---------------
Các chuyên gia hàng đầu quốc tế nói gì v/v bãi Tư Chính?
Giáo sư James Kraska, chủ tịch Trung tâm Luật Quốc tế Stockton thuộc Trường Hải Chiến của Hoa Kỳ cho rằng, Trung Quốc đang hành động bất hợp pháp trên Biển Đông và vi phạm nghiêm trọng UNCLOS 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, và theo ông nhận định, "Việt Nam hầu như là sẽ thắng." ©VOA.
Giáo sư luật quốc tế Jonathan Odom, thuộc Trung tâm châu Âu về nghiên cứu an ninh George Marshall (Hoa Kỳ) nhận định rằng, Hà Nội có thể dùng hầu hết phần biện hộ của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế năm 2016 là có khả năng giành chiến thắng về mặt pháp lý. Vấn đề chỉ là liệu Hà Nội có đủ ý chí chính trị để làm việc này hay không.