Máy bay chiến đấu của Nga và Trung Cộng đã vi phạm không phận của Hàn Quốc trên Biển Đông (East Sea) hai lần vào thứ ba 23-7-2019, khiến Không quân Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo trong vụ vi phạm không phận đầu tiên như vậy bởi một máy bay nước ngoài từ trước đến nay, các sĩ quan quân đội ở đây cho biết.
Vụ việc xảy ra ngay sau khi hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga và hai máy bay H-6 của Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc mà không thông báo trước đó, các sĩ quan cho biết thêm rằng hai máy bay ném bom Nga một lần nữa xâm phạm khu vực phòng không vào buổi chiều.
Điều này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay quân sự nước ngoài xâm phạm bầu trời lãnh thổ của Hàn Quốc và Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo để đáp trả. Đó cũng là lần đầu tiên máy bay Nga và Trung Quốc vào KADIZ cùng một lúc.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Maxim Volkov, nhà ngoại giao số 2 tại Đại sứ quán Nga tại đây, để khiếu nại chính thức. Hàn Quốc cũng gọi Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Qiu Guohong để phản đối.
Trong cuộc gặp với Volkov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yoon Soon-gu nói rằng việc máy bay Nga vi phạm không phận của Hàn Quốc sẽ không chỉ làm suy yếu lòng tin giữa hai nước, mà còn đi ngược lại các quy tắc quốc tế, Bộ Ngoại giao cho biết.
Ông cũng kêu gọi Moscow xin lỗi và hứa không tái diễn. Máy bay của Nga lần đầu tiên vào KADIZ lúc 09:01 và bay xa hơn vào không phận 8 phút. "Không quân đã triển khai ngay lập tức nhiều máy bay phản lực, bao gồm F-15K và F-16K, và gửi tin nhắn cảnh báo tới nó. Nhưng máy bay Nga Cộng không phản hồi, vì vậy một trong những máy bay của chúng tôi đã bắn 10 quả pháo sáng và 80 phát cảnh báo, "một sĩ quan JCS nói.
Máy bay Nga sau đó rời khỏi không phận sau ba phút, và cuối cùng đã bay ra khỏi KADIZ vào khoảng 9:15 sáng, ông nói thêm. Tuy nhiên, vào khoảng 9:33 sáng, nó lại xâm phạm không phận Hàn Quốc. Chúng tôi bắn 10 quả pháo sáng và 280 phát súng cảnh cáo, máy bay đã rời khỏi không phận bốn phút sau đó. Cuối cùng nó đã bay ra khỏi khu vực phòng không lúc 9:56.
Trước khi vụ xâm phạm không phận diễn ra, hai máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc đã vi phạm KADIZ trước đó trong ngày, theo các sĩ quan. Vào khoảng 6:44 sáng, hai chiếc H-6 của Trung Quốc đã bay vào KADIZ từ phía tây bắc của Hàn Quốc.
Máy bay Nga bay trong vùng KADIZ khoảng 93 phút, và các máy bay chiến đấu của Trung Quốc là 85 phút. "Cần phân tích thêm cho chuyến bay chung của họ, điều này khá bất thường, cũng như ý định của họ và các chi tiết khác", sĩ quan nói thêm rằng chính quyền Hàn Quốc đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các quốc gia (Nga-Trung) liên quan đến các sự cố.
Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ mọi vi phạm. Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS của họ đã không vi phạm không phận của các quốc gia khác trong chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển trung lập ở Biển Đông.
Hãng thông tấn Nga sau đó đưa tin Nga và Trung Quốc đã tiến hành "cuộc tuần tra không quân chung" đầu tiên của họ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trích lời Bộ Quốc phòng Nga.
"Vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, Lực lượng Không gian vũ trụ Nga và Lực lượng Không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra không quân chung đầu tiên bằng máy bay tầm xa ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương", Bộ trưởng Nga được trích dẫn.