Trong cuộc thảo luận chiều 26/10, nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt chú ý tới sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp.
Mặc dù gặp vướng mắc về thương hiệu nhưng nông nghiệp đang dần được tái cấu trúc theo hướng gia tăng giá trị. Nông sản xuất khẩu nhiều song chủ yếu là xuất thô. Hầu hết sản phẩm nông sản Việt xuất khẩu nhưng không mang thương hiệu “made in Vietnam”, mà dưới mác của doanh nghiệp.
Đại biểu Trương Anh Tuấn cho rằng, cần xây dựng thương hiệu mạnh cho nông sản Việt. Ông dẫn dụ, hiện Việt Nam có trên 200 loại thóc, tương ứng hơn 200 loại gạo, địa phương nào cũng tự hào mình có gạo ngon, đặc sản nhưng thực tế chưa chắc chắn vì “chúng ta đã tổ chức thi gạo ngon bao giờ đâu”.
Trong khi đó, trên thị trường quốc tế gạo Việt đã được công nhận. Tháng 11/2017 tại Ma Cao (Trung Quốc), gạo ST 24 của Việt Nam được vinh danh, nằm trong top 3 loại gạo ngon nhất thế giới, sau Thái Lan, Campuchia.
“Thực tế đã có thi hoa hậu bò sữa, nhưng lúa gạo gắn với người dân Việt Nam hàng nghìn năm thì lại chưa có cuộc thi gạo ngon nhất nào được công khai”, ông nói và kỳ vọng ngành nông nghiệp tới đây sẽ sớm vinh danh cho sản phẩm gạo Việt để góp phần xây dựng thương hiệu nông sản.
Một số ý kiến cũng nhận định, nếu thương hiệu nông sản Việt mạnh lên sẽ tăng giá trị xuất khẩu mặt hàng này, khi đó xuất khẩu nông sản sẽ không dừng lại 30 tỷ USD mỗi năm mà sẽ tăng lên 50 tỷ, hoặc 60 tỷ USD.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Hoàng Phong
Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, hết tháng 9 nông nghiệp tăng 3,65% là "mức cao trong nhiều năm gần đây".
Ông Cường khẳng định, tổng kết 5 năm cho thấy cơ cấu lại ngành đang đi đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có tăng trưởng. Hiện nông sản Việt đã xuất đi 180 nước, thu về 200 tỷ USD trong 5 năm qua. Sản phẩm cấp tỉnh và đặc sản địa phương..., từng bước áp dụng công nghệ cao phù hợp với quy mô, năng lực quản trị.
Ông ví dụ, 5 năm trước giá gạo Việt Nam rất thấp, thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... Cụ thể, hết tháng 6/2018 giá gạo Việt Nam là 450 USD một tấn, trong khi Thái Lan là 430 USD và Ấn Độ là 410 USD. Năm 2018, xuất khẩu gạo sẽ đạt cao nhất về lượng, giá trị.
Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu ngành nông nghiệp cho rằng, với diễn biến biến đổi khí hậu phức tạp thì không được chủ quan trong những tháng cuối năm, đặc biệt cần đề phòng tình trạng xảy ra bão lũ ở khu vực phía Nam.
VietBF © sưu tầm