Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu gặp giới lãnh đạo Iran để đàm phán.
Mới đây, ông Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố này được đưa ra vào 30/7 trong cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Italia tại Nhà Trắng:
"Tôi sẵn sàng nếu giới lãnh đạo Iran muốn một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, tôi không biết liệu họ có sẵn sàng hay chưa. Sẽ là một cuộc gặp mà không có điều kiện tiên quyết. Nếu họ muốn, tôi sẽ thực hiện vào bất cứ lúc nào họ muốn. Đây là một sự kiện không chỉ tốt cho Mỹ, cho Iran, cho chúng ta mà còn cho cả thế giới."
Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông và Thủ tướng Conte nhất trí sẽ không bao giờ để Iran có cơ hội tiếp cận với vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đã cho thấy bước đi táo bạo của ông Trump. Chưa có Tổng thống Mỹ nào gặp nhà lãnh đạo Iran từ năm 1979. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên phá băng quan hệ khi có một cuộc điện đàm với Tổng thống Hassan Rouhani vào năm 2013.
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ đồng ý với cuộc gặp lần này với Tổng thống Trump.
Cùng hôm 30/7, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ khả năng đối thoại với chính phủ Mỹ về các vấn đề song phương.
Giới quan sát nhận định, ý tưởng gặp mặt của Tổng thống Trump sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, đặc biệt là sau khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích trực tiếp Tổng thống Rouhani trên Twitter.
Những lời lẽ khắc nghiệt mà Tổng thống Trump đã sử dụng trên Twitter nhằm vào Iran đã cho thấy phần nào sự căng thẳng giữa hai quốc gia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyên bố gặp mặt của ông Trump lần này có thể coi là một thiện chí, một dấu hiệu tích cực.
Tuy nhiên, tuyên bố bất ngờ của ông Trump cũng khiến giới quan sát nghi ngờ. Tổng thống Trump đã giành nhiều lời nhận xét và chỉ trích mạnh mẽ Tehran, cáo buộc nước này phát triển chương trình hạt nhân không thực hiện đúng thỏa thuận, lại đổ lỗi cho người tiền nhiệm đã không thảo luận để có điều kiện có lợi hơn.
Sau khi có những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Iran, nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại, điện đàm hoặc gặp mặt. Khi đó, người có lợi hơn khi ngồi vào bàn đàm phán là Tổng thống Mỹ.
Điều này đã từng được chính ông Trump chia sẻ trong cuốn sách đầu tay phối hợp với một nhà báo Mỹ. Cuốn sách có tên "Nghệ thuật đàm phán" giúp những doanh nhân có được một thỏa thuận có lợi nhất cho mình.
Không khó để thấy cách ông Trump vận dụng chiêu thức này trong cuộc đàm phán với Triều Tiên và một thỏa thuận thương mại với châu Âu.
Hồi đầu tháng 7, ông Trump được cho là đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hãy khuyên lãnh đạo các quốc gia EU thương lượng về các vấn đề thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ông Macron dường như đã mỉm cười và từ chối ông Trump.
Nói với cánh phóng viên bên lề cuộc họp, Tổng thống Macron tiết lộ, ông đã bắt được con bài của ông Trump.
“Tôi đã đọc cuốn “Nghệ thuật đàm phán” rồi. Tôi biết rằng chúng tôi (Pháp và các nước EU khác) cần phải đáp trả (hành động của Mỹ) trước, sau đó chúng tôi mới có đòn bẩy trong đàm phán” - nhà lãnh đạo Pháp nói.
Dẫu vậy, EU và Mỹ đã cùng tiến đến một thỏa thuận xóa bỏ thuế quan một số mặt hàng đánh đổi lấy khoản thuế nhập khẩu thép, nhôm của EU vào Mỹ.
EU là một đối tác mạnh mẽ của Mỹ nhưng Tổng thống Trump đã không từ bỏ những chiến thuật mà ông coi là hiệu quả để có bằng được một thỏa thuận.
Với trường hợp của Iran, điều đó cũng không nằm ngoài dự kiến.
VietBF © Sưu tầm