Chỉ những người thực sự gan dạ mới dám bước chân tới công viên này. Nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Không khí ảm đạm cùng những hình thù quái dị trong công viên là hình ảnh ám ảnh những người tới đây.

Enchanted Forest Playland, bang Ohio: Công viên giải trí này chỉ hoạt động 5 năm trước khi đóng cửa.

Chủ sở hữu của công viên đã bán các thiết bị còn lại, bao gồm cả vòng đu quay chú hề với hy vọng chi trả một phần khoản nợ.

Fun Spot, bang Indiana: Công viên mở cửa đón du khách tham quan vào năm 1956.

Công viên giải trí Fun Spot gây ấn tượng với hệ thống tàu lượn độc đáo và nằm ở địa điểm hẻo lánh.

Vào thời kỳ thịnh vượng, công viên thậm chí còn xây dựng thêm công viên nước và vườn thú…

...,nhưng khi các công viên giải trí lớn như Six Flags, Kings Island và Cedar Point được đưa vào hoạt động, lượng khách tới Fun Spot bắt đầu giảm mạnh.

Công viên giải trí Fun Spot đã chính thức đóng cửa vào năm 2008, sau 52 năm hoạt động.

Six Flags, bang Louisiana: Công viên giải trí này bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Katrina vào năm 2005 và rơi vào tình trạng hoang phế từ đó cho tới nay.

Công viên được xây dựng vào năm 2000 với tên gọi ban đầu là Jazzland, trước khi Six Flags mua lại khu vui chơi này và đổi tên nó vào năm 2002.

Công ty Six Flags đã ngừng khai thác công viên và trao nó cho chính quyền thành phố New Orleans sau siêu bão Katrina.

Một số kế hoạch phục hồi công viên Six Flags đã được bàn thảo, nhưng nó vẫn trong tình trạng đổ nát. Một số bộ phim Hollywood đã sử dụng nơi đây để làm bối cảnh như Công viên khủng long 4 hay Sự khởi đầu của hành tinh khỉ.

Joyland, bang Kansas: Mở cửa vào năm 1949, công viên giải trí này từng sở hữu một trong những đường ray tàu lượn bằng gỗ cuối cùng trên thế giới.

Vào tháng 4.2004, một bé gái 13 tuổi đã ngã từ độ cao 10m trên vòng đu quay và bị thương nặng. Công viên đã phải đóng cửa để điều tra vụ tại nạn, trước khi đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2006.

Công viên trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ cố ý phá hoại kẻ từ sau khi đóng cửa.

Disney River Country, bang Florida: Công viên nước đầu tiên của Walt Disney mở cửa vào năm 1976 tại thành phố Orlando. Nhưng nó đã dừng hoạt động năm 2001, sau khi công viên nước tiếp theo của Disney được xây dựng.

Tập đoàn Walt Disney đã để công viên Disney River Country xuống cấp và hoang phế thay vì phá bỏ nó.

Mọi người hy vọng Disney sẽ chuyển đổi mục đích của công viên bỏ hoang trở nên thân thiện hơn với động vật hoang dã xung quanh.

Bushkill, bang Pennsylvania: Công viên giải trí ở thành phố Philadelphia mở cửa vào năm 1902 và hàng loạt trận lụt vào năm 2007 đã phá hủy công trình trên mức chủ sở hữu của nó có thể sửa chữa.

14 trong số 17 khu vui chơi trong công viên đã được bán cho các chủ khác.
VietBF © Sưu Tầm