Nga đã nổi giận lôi đình khi chiếc máy bay Su-25 bị bắn rơi. Phi công bị bắn chết mặc dù anh đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nga pháo kích dữ dội và muốn tìm ra manh mối của tên lửa đã "dám" làm chuyện này.
Các nhà chức trách nghi ngờ rằng, loại vũ khí bắn rơi cường kích Su-25 của họ bắt nguồn từ Ukraine hoặc có thể do Mỹ làm trung gian.
Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai, loại vũ khí được cho là đã bắn rơi máy bay cường kích Su-25 của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Syria có thể đã lọt vào tay các nhóm khủng bố từ kho vũ khí của Ukraine. Thông tin này được ông Igor Morozov, thành viên của Hội đồng liên bang Nga tiết lộ với hãng tin RIA Novosti vào tối ngày 4/2.
Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai bắn rơi Su-25 của Nga đến từ Ukraine.
Ông Morozov giải thích rằng, vào mùa thu năm ngoái một kho vũ khí quan sự ở Kalinovka thuộc Ukraine đã xảy ra đám cháy rất lớn nhưng các nhà chức trách Ukraine đã không loại trừ rằng đây là kịch bản của bọn cướp.
Chúng đã giàn dựng một vụ cháy sau khi đã lấy hàng trăm loại vũ khí trong kho. Số lượng lớn vũ khí này sau đó đã rơi vào tay bọn khủng bố ở Syria qua con đường buôn lậu.
Đồng thời ông cũng không loại trừ khả năng loại tổ hợp tên lửa phòng không vác vai này lọt vào tay bọn khủng bố xuất phát từ khi vũ khí quân đội NATO ở một trong các nước Đông Âu.
Trước đó hãng tin Interfax đã dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang, ông Klintsevich Franz cho rằng, các chiến binh có thể đã nhận được loại tổ hợp tên lửa phòng không vác vai này nhờ Hoa Kỳ làm trung gian.
Ông nhấn mạnh rằng, nếu không có sự hỗ trợ và giúp đỡ bởi các thế lực bên ngoài thì bọn khủng bố không thể sở hữu loại vũ khí này. Và nhiều khả năng người Mỹ đã tiếp tay cho khủng bố.
Đáp trả cáo buộc này phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Eric Pehon khẳng định rằng, Hoa Kỳ không hề chuyển giao hoặc hỗ trợ các loại tổ hợp tên lửa phòng không vác vai cho các đồng minh của họ ở Syria.
“Hoa Kỳ hoàn toàn không cung cấp các loại vũ khí dạng “đất đối không” cho các đối tác của họ ở Syria và khẳng định rằng trong tương lai họ cũng không hành động như vậy”, ông Pehon cho biết.
Trước đó liên quan đến cuộc tấn công này Nga rất muốn mau chóng tìm ra nguồn gốc của loại vũ khí đã bắn rới Su-25 của họ. Ngay sau khi xảy ra sự việc các máy bay của Nga thậm chí cả Hải quân nước này đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các khu vực ở tỉnh Idlib.
Đồng thời lực lượng đặc nhiệm Syria cũng nhanh chóng tới hiện trường và tìm mọi cách để nhanh chóng xác định nguồn gốc loại tên lửa này. Tất cả các lực lượng quân đội Syria đều được các máy bay Nga yểm trợt từ trên không.
Máy bay Su-25 ngày 3/2 bị bắn rơi ở Idlib. Phi công đã thoát ra nhưng thiệt mạng khi chiến đấu với phiến quân trên mặt đất. Hai nhóm đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc là Tharir al-Sham, nhóm liên quan đến al-Nusra (chi nhánh cũ của al Qaeda ở Syria) và Jaysh al-Nasr.
Tharir al-Sham là nhóm liên quan đến al-Nusra - cựu chi nhánh của al Qaeda ở Syria. Nhóm này nói rằng một chiến binh của họ đã bắn hạ máy bay tại thành phố Saraqeb, Idlib bằng tên lửa phòng không vác vai.
Trong khi đó, một nhóm chiến binh khác là Jaysh al-Nasr, liên quan đến phiến quân Quân đội Syria Tự do, cũng đăng video và tuyên bố đã bắn hạ máy bay Nga bằng hệ thống phòng không.
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria từ cuối tháng 9/2015. Với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng gần như toàn bộ phần lãnh thổ bị các nhóm khủng bố kiểm soát trong vòng hai năm. Dù tuyên bố rút một phần lực lượng khỏi Syria, Moscow vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại cảng Tartus và sân bay Hmeymim để thực hiện các sứ mệnh quốc tế trong tương lai.