Cho đến giờ việc Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ vẫn còn nằm trong nghi ngờ. Mới đây trong khi khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Mỹ thì Putin lại trích dẫn nhầm lời cựu Tổng thống Mỹ. Đó là câu nói nổi tiếng khi tranh cử Tổng thống Mỹ của Cựu Tổng thống Mỹ George W.H. Bush khi chính thức trở thành đại diện Đảng Cộng hòa năm 1988 nhưng Putin lại nhầm là của cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Theo đó, khi được hỏi về những ảnh hưởng thực sự của Nga đối với cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Putin trả lời: "Ở một thời điểm nào đó, khi Tổng thống Reagan tranh luận về các loại thuế, ông ấy đã nói với người dân Mỹ: "Hãy đọc thầm theo cử động của đôi môi- No! (Không)".
Dường như Tổng thống đã muốn gây sự chú ý hơn nữa khi lấy một câu nói nổi tiếng trong lịch sử tranh cử Mỹ để minh họa về phản ứng của Nga trong cuộc bầu cử này. Có điều hiệu ứng sau đó của nó không nằm trong tầm kiểm soát của vị Tổng thống. Sai sót nhỏ ở đây là ông đã nhớ nhầm tên nhân vật.
Năm 1988, khi chính thức trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng, ông George H.W. Bush đã nói: "Read my lips: No new taxes" (Hãy đọc thầm theo đôi môi tôi: Sẽ không có thuế mới nào cả).
Sau đó, cựu Tổng thống Mỹ không giữ được lời hứa. Khi là Tổng thống, ông đã nhiều lần phải tăng thuế để giảm thâm hụt ngân sách, và điều này khiến nhiều người dân bất bình, họ cho rằng vị tổng thống mà họ bầu lên đã không làm theo đúng những gì đã hứa trước đó.
“Tôi đã hứa nó và tôi hối tiếc và tôi hối tiếc”, ông nói trong lúc tìm cách tái tranh cử vào năm 1992. Ngay sau đó Thống đốc bang Arkansas lúc đó là Bill Clinton đã dùng chính những lời nói này để công kích ông.
Tại diễn đàn quốc tế, Tổ thống Putin cũng đề cập đến nước Mỹ như một cường quốc mà điện Kremlin muốn thiết lập quan hệ đối tác thân thiện.
"Chúng tôi nhận thức và đối xử với Hoa Kỳ với tư cách một cường quốc mà chúng tôi muốn thiết lập quan hệ đối tác thân thiện. Mọi thứ khác còn lại — là những điều dối trá và bịa đặt chống lại Nga, và sự khiêu khích. Tất cả điều này được sử dụng cho chương trình nghị sự nội bộ của Mỹ" - Tổng thống Nga nói.
Ông nói thêm: "Vậy điều đó chính là gì? Chính chiêu bài chống Nga này bùng nổ vì lợi ích của các lực lượng chính trị nội bộ nào đó ở Hoa Kỳ. Vì mục đích nâng cao, củng cố vị thế bản thân trong phạm vi Hoa Kỳ",- nhà lãnh đạo Nga bổ sung.
Tổng thống Putin nói rằng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ở Mỹ có rất nhiều bạn bè thân thiện với nước Nga.
Dẫu nhầm tên nhân vật được trích dẫn, ông Putin cũng đủ gây ra sự phấn khích trong khán phòng diễn đàn hôm 30/3. Lời tuyên bố của Tổng thống Putin đối với các phản ứng từ nước Mỹ và cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi của nước này đã khiến nước Nga có thêm phần nào giá trị.

Nước Nga thực sự nguy hiểm đối với Mỹ!
Bởi lời tuyên bố không lấy gì làm chắc chắn của cựu Tổng thống Bush khi nhắc đến thuế, Tổng thống Nga cũng đang nói trước một tương lai mà nước Nga có thể có hoặc không làm những điều mà người Mỹ lo ngại.
Mọi lỗi lầm, tác động xấu, ảnh hưởng tiêu cực trên thế giới đều đổ dồn cho nước Nga. Tới một nền dân chủ Mỹ mạnh mẽ và cường quốc thế giới về mọi lĩnh vực, dường như người Mỹ đang tự "bôi tro chát trấu" vào mặt mình khi để một quốc gia bên ngoài có thể can thiệp vào cuộc tranh giành quyền lực người đứng đầu.
Cấp dưới của ông Putin đã nhiều lần phủ nhận các mối quan hệ mà nước Nga có được với các thành viên thuộc chính quyền mới của Mỹ nhưng dường như điều này không có hiệu quả với truyền thông thế giới và dân chúng Mỹ.
Câu nói úp mở của Tổng thống Nga sẽ là câu trả lời thích đáng cho những kẻ muốn nói "lời dối trá và bịa đặt". Nước Nga có thể không, và cũng có thể có - dù biết đâu được đấy- sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử của các vị ở bên kia đại dương.
Therealrtz© sưu tập