Càng gần đến ngày phán quyết về vụ kiện của Philippines ra Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA), Trung Quốc càng làm nhiều chiêu trò nhằm lôi kéo sự ủng hộ về hành động trái phép của mình. Mới đây Campuchia được nước này hậu thuẫn cũng ti toe lên tiếng. Tuy nhiên, Trung Quốc đừng có mơ. Hôm qua 22.6 Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc chớ tiến hành "các hành động khiêu khích bổ sung" sau phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) và được chờ đợi sẽ bất lợi cho Trung Quốc.

Trung Quốc xây dựng đường băng bất hợp pháp trên Đá Chữ Thập.
Colin Willett, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, nói rằng Mỹ có "nhiều lựa chọn" để đáp trả những hành động như vậy của Trung Quốc trong một khu vực mà theo bà rất quan trọng với lợi ích của Mỹ.
Bà cũng nói rõ rằng, với một phán quyết sẽ đưa ra trong vài tuần tới, Mỹ đang tập hợp các đồng minh và đối tác còn lung lay trong khu vực để đảm bảo một mặt trận thống nhất.
Washington xử lý hậu quả của phán quyết thế nào sẽ được xem là phép thử về uy tín của Mỹ trong khu vực mà Mỹ đã có mặt áp đảo về an ninh từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai nhưng giờ đang nỗ lực để kiềm chế một Trung Quốc ngày càng hung hăng.
"Chúng tôi, nước Mỹ, có các lợi ích quốc gia rất rõ ràng trong khu vực" - bà Willett nói với Reuters. "Chúng tôi có lợi ích trong việc củng cố các cam kết quốc phòng và các quan hệ đối tác an ninh".
Bà Willett cũng nói rằng dù PCA phán quyết thế nào, thì "việc Trung Quốc có các hành động khiêu khích bổ sung sau đó cũng không phải lợi ích của Trung Quốc".
Bà đưa ra quan điểm của Mỹ rằng phán quyết cần được tuân thủ. Dù không nói rõ Mỹ sẽ đáp trả thế nào nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết, song bà nói: "Tôi nghĩ rằng đây là điểm quan trọng không chỉ cho Mỹ mà cho cả khu vực".
Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ coi phán quyết là "cơ hội khởi động lại các thảo luận quan trọng với láng giềng", và tỏ ý nghi ngờ tuyên bố của Trung Quốc rằng họ đã tập hợp được sự ủng hộ của hàng chục nước với quan điểm của họ về Biển Đông.
Trung Quốc nói có hơn 40 nước đứng về phía họ trong vụ kiện, song bà Willett nói thậm chí còn chưa rõ các nước này "đồng ý với cái gì".
Cho đến giờ mới 8 nước công khai ủng hộ quan điểm của Trung Quốc, kể cả những nước nằm sâu trong đất liền như Niger và Afghanistan - theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ.
Bà Willett còn cho rằng, việc các ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông, sau đó rút lại tuần trước, không phải là quan trọng lắm. Việc rút lại này được xem là một sự bất đoàn kết và do sức ép của Trung Quốc.
Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ nói, các nước ASEAN đang chịu "rất nhiều sức ép căng thẳng" và nói rõ rằng, trong hậu trường, Mỹ đang làm việc tích cực để củng cố quyết tâm của họ.
Therealtz © VietBF