Giữ đúng lời hứa, Hải quân Mỹ vừa tiếp tục điều thêm một chiến hạm Aegis vào biển Đen nhằm "dằn mặt" Nga và trấn an đồng minh và “góp phần vào sự ổn định chung trong khu vực”. Chiếc tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke mang số hiệu DDG-78 USS Porter đã tiến vào Biển Đen giương cao sức mạnh quân sự của mình trên mọi vùng biển.
Đại tá Blair Guy, thuyền trưởng tàu USS Porter nói rằng:
"Việc các tàu hải quân Mỹ hoạt động tại vùng biển này không chỉ tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hợp tác bảo vệ đồng minh, mà còn giúp tăng cường khả năng tác chiến chung giữa Mỹ, NATO và các đối tác trong khu vực Biển Đen".
Tuy hải quân Mỹ tuyên bố mục đích như trên nhưng các quan chức quốc phòng và chính khách Nga khẳng định, đây là những động thái tăng cường vòng vây các phương tiện quân sự Mỹ - NATO xung quanh biên giới đất nước, đe dọa đến an ninh quốc gia của Nga.
Tháng trước, Mỹ cũng đã triển khai tàu khu trục tên lửa Aegis thuộc lớp Arleigh Burke mang số hiệu DDG-58 USS Laboon tới Biển Đen để tiến hành cuộc diễn tập phòng không với tàu hộ vệ Đô đốc Eustatiu Sebastian của hải quân Romania, trong khuôn khổ Chiến dịch “Giải pháp Đại Tây Dương”.
Sau đó, khu trục hạm Mỹ đã đến thăm cảng Batumi của Gruzia vào ngày 26-6 để tham gia một đợt huấn luyện và giao lưu song phương với Lực lượng bảo vệ bờ biển Gruzia.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội các nước NATO đã đẩy mạnh đáng kể các hoạt động huấn luyện quân sự giáp biên giới Nga trong 18 tháng qua, nhằm mục đích đối phó với các lực lượng vũ trang Nga, mà trọng tâm là vô hiệu hóa lực lượng tên lửa chiến lược của nước này.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 26-6, tuyên bố trước Hội đồng Đại Tây Dương, đại diện của Mỹ đã đe dọa triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên hạm ở Biển Đen đối phó với Nga, nếu phát sinh nhu cầu “bảo vệ các đồng minh khỏi sự đe dọa của những tên lửa đạn đạo”.
Tuyên bố trên đã được ông Frank Rose, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí, kiểm tra và tuân thủ các hiệp định đưa ra ngày 26-6.
Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương, ông Frank Rose đã nói rằng, từ trước đến nay Mỹ không có kế hoạch đặt các hệ thống phòng không Aegis thường trực ở Biển Đen, bởi những quy định trong Công ước Montreux, vốn nghiêm cấm việc triển khai chúng trên cơ sở lâu dài.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, trong trường hợp xuất hiện những tình huống bất khả kháng, Mỹ sẽ điều động đến đó các chiến hạm được trang bị hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa Aegis”, nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tiềm năng
Tuy vừa tuyên bố như trên nhưng Mỹ đã triển khai hành động này trong thực tế từ khá lâu. Kể từ khi căng thẳng bùng phát ở Ukraine, hàng chục tàu chiến Mỹ đã thay nhau ra vào Biển Đen nhằm đối phó với Nga, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và nội chiến tại Donbass bùng phát.
Trong số này, cơ bản là các chiến hạm được trang bị hệ thống Aegis như các khu trục hạm lớp Arleigh Burke DDG-103 USS Truxtun, DDG-75 USS Donald Cook, DDG-71 USS Ross, DDG-109 USS Jason Dunham, DDG-67 USS Cole và tuần dương hạm lớp Ticonderoga CG-72 USS Vella Gulf.
Các chiến hạm Aegis là một thành tố trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, được trang bị các radar cảnh báo tên lửa tầm xa và tên lửa đánh chặn dòng Standar Missile SM-2, SM-3 và SM-6, có độ cao và khoảng cách đánh chặn hàng trăm km.
therealrtz © VietBF