Trong những ngày qua một cuộc tai nạn thảm khốc đã cướp đi nhiều sinh mạng trong đó có 3 người mang quốc tịch Mỹ gồm ông Lý Văn Sành (66 tuổi) và vợ chồng con gái Lý Thanh (31 tuổi) - Phạm Thanh Tùng (42 tuổi). Kẻ trực tiếp giết nhiều người mà truyền thông đăng tải khắp nơi là Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức).
Tuy nhiên kẻ chủ mưu và gián tiếp giết người lại chính là bộ giao thông vận tải và sau nó chính là tập đoàn tay sai bán nước Cộng Sản. Không phải ngẫu nhiên hàng ngày trên đường phố có tới trung bình 40-50 chết vì tai nạn giao thông. Xe cộ Việt Nam nhất là xe tải thường là xe cũ và khi sửa chữa bằng phụ tùng phế liệu của Trung Cộng sản xuất.
Quá trình kiểm tra xe, an toàn giao thông Việt Nam hoàn toàn không có trên thực tế, mạnh ai người ấy đút lót chính quyền đều có được đóng dấu lưu thông.
Những hình ảnh nực cười với những biễn báo giao thông trên khắp Việt Nam đang là một trò hề cho cả thể giới khinh bỉ.
Chính những chính sách điều hành độc tài, độc quyền của chính phủ tay sai Trung Cộng đã khiến tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam càng ngày càng nhiều và càng ngày càng trầm trọng, số lượng người tử vong cao.
Những chính sách đánh thuế mạnh vào các phương tiện mới lưu thông cũng là một lý do chính giết người hàng loạt. Thuế cao khiến người dân phải cố tìm mua xe cũ cho rẻ, xe ô tô mới thiếu thốn, phụ tùng chính hãng khan hiếm là thủ phạm gây nhiều tai nạn và kẻ chủ mưu chính là chính quyền độc tài Việt Cộng.
Ngoài đó nạn tham nhũng cũng khiến những con đường có giá trị lớn đã xuống cấp nhanh chóng, mặc dù chính phủ Việt Cộng lúc nào cũng ra rả là những con đường làm tại Việt Nam còn đắt hơn cả Mỹ, thậm chí đắt nhất thế giới. Thực tế những con đường đắt đỏ nhất thế giới này là những con đường nhất nhưng là kém chất lượng nhất thế giới.
Cho dù cả 90 triệu người với tư cách cá nhân đơn lẻ kêu gọi hay đòi buộc độc tài cộng sản trả lại tự do và những dân quyền chính đáng cho dân, cộng sản cũng sẽ bỏ ngoài tai.
Tại sao?
1) Vì bản chất của cộng sản là độc tài, chỉ muốn dân làm nô lệ cho chúng.
2) Vì chúng đang được hưởng đặc quyền đặc lợi trên sự mất mát, thiệt thòi của người dân nô lệ.
3) Vì chúng biết cá nhân đơn lẻ không làm gì được chúng, nên chúng không cần quan tâm sửa đổi gì cả.