Cuộc xung đột tại Syria ngày 15/3 chính thức bước vào năm thứ 5 với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Cột mốc trên diễn ra khi hơn 210.000 người tại Syria đã thiệt mạng, một nửa dân số nước này đã rơi vào tình trạng vô gia cư do tình hình chiến sự. Hơn 60% dân số Syria sống trong cảnh nghèo đói và nền kinh tế bị kéo lùi đến 30 năm. Theo văn phòng về người tị nạn của Liên hợp quốc UNHCR nói rằng Syria hiện là “tình huống nhân đạo khẩn cấp lớn nhất trong thời đại của chúng ta”. Chiến sự tại đây vẫn đang căng thẳng bởi cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ, các nhóm thánh chiến, các chiến binh người Kurd và các phần tử nổi dậy phi cực đoan. Tình hình ngoại giao cũng vẫn giậm chân tại chỗ, sau khi 2 vòng đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển và thậm chí một đề xuất ngừng bắn ở Aleppo cũng không được duy trì.
Cuộc xung đột tại Syria có xuất phát điểm là cuộc nổi dậy chống chính phủ, khi người biểu tình được truyền cảm hứng từ các cuộc nổi dậy tại Ai Cập và Tunisia đã đổ xô xuống đường vào ngày 15/3/2011. Cuộc trấn áp nghiêm khắc của chính phủ nhằm vào người biểu tình sau đó đã dẫn đến việc quân sự hóa phong trào nổi dây và đưa đến cuộc xung đột nghiêm trọng kéo dài cho đến hiện nay.
VietSN© Sưu tập