Buôn bán đồ cổ là nguồn thu lớn nhất của IS, ngoài việc bán dầu thô và bắt cốc. Chính vì lý do này, Liên hợp quốc đã ra lệnh cấm tất cả những hoạt động buôn bán đồ cổ từ Syria.
LHQ cũng buộc tội Syria đã quản lý không chặt để IS luôn có tiền để phục vụ cho các hoạt động khủng bố.
Những đồ cổ này đến được châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng.
Theo lời của một kẻ bán đồ cổ, hầu hết những đồ này là đồ nhỏ như nhẫn, vòng, tượng nhỏ... Có rất nhiều kẻ bán đồ cổ trái phép, trong đó, nhiều món đồ có thể có giá trị lên đến 1 triệu USD. IS là kẻ đứng ra lấy đồ cổ từ những bảo tàng tại lãnh thổ mà chúng chiếm được.
Nhiều người đã từ bỏ nghề bán đồ cổ này vì bất kỳ ai bị cảnh sát Syria bắt sẽ bị buộc tội dính líu tới IS.
- sonnyd ©VietSN