Nga đang mở mang và phát triển một loạt vũ khí nguyên tử thế hệ mới và nhiều giới lãnh đạo quân sự Nga nghĩ là Nga có thể thắng trong một trận Đại Chiến Thế Giới lần thứ ba bằng vũ khí nguyên tử.

Photo Courtesy:Loren Thompson, Forbes.com
Người Nga cho là Chiến Tranh Lạnh vẫn không kết thúc, tuy nó đã trôi qua từ 25 năm nay. Các nhà quan sát cho là nếu như chuyện xâm lăng Ukraine không đủ thì vũ khí nguyên tử chiến thuật sẽ đủ để gây Đệ Tam Thế Chiến.
Ý niệm về ‘vũ khí nguyên tử chiến thuật’ là một đề tài rất quyến rũ đối với một số lãnh đạo quân đội Nga, vì theo họ loại vũ khí này không có tính hủy diệt toàn cầu nếu xảy ra chiến tranh mở rộng.
Theo James Conca, một bình luận gia Hoa Kỳ về vũ khí nguyên tử, thì người Mỹ cứ tưởng họ hơn hẳn người Nga về kỹ thuật tin học và vũ khí tối tân, nhưng quên cải cách hệ thống vũ khí nguyên tử và bị người Nga đang qua mặt.
Trong tháng 9, TT Putin tuyên bố Nga sẽ phát triển hệ thống ‘vũ khí nguyên tử ngăn chận có hiệu quả’ nhằm chống lại Hoa Kỳ và khối NATO. Ông Conca cho là thực ra Nga đã có loại vũ khí này rồi.
Ông Coca loan báo một so sánh đáng sợ là trong lúc NATO chỉ có khoảng 260 vũ khí nguyên tử chiến thuật cũ kỷ bố trí ở Đức, Ý, Bỉ, Hòa Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có 200 bom nguyên tử và Pháp có 60 thì Nga đã phát triển đến 5,000 vũ khí nguyên tử loại này.
Đào Nguyên/CaliToday