Bộ Ngoại giao Mỹ đóng băng cấp visa cho 75 quốc gia có “nguy cơ cao lạm dụng phúc lợi công cộng”, trong đó có Somalia
Trước những phát hiện về các vụ gian lận và trộm cắp quy mô lớn do người nước ngoài gây ra tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạm dừng xử lý thị thực nhập cư cho người nhập cư từ 75 quốc gia, trong đó có Somalia.
75 quốc tịch này được xác định là thuộc nhóm "có nguy cơ cao sử dụng các phúc lợi công cộng".
Xem thêm tin tức từ Fox:
Minnesota đã trở thành tâm điểm của một số vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ thời đại dịch, nơi những người nhập cư Somalia đã đánh cắp hàng tỷ đô la lẽ ra được dùng để nuôi sống trẻ em và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Điều này diễn ra sau khi Mỹ cũng chấm dứt viện trợ nước ngoài cho Somalia vì văn hóa trộm cắp của nước này.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin trước đó, Hoa Kỳ đã chấm dứt viện trợ lương thực bằng tiền thuế của người dân cho Somalia sau khi các quan chức địa phương đốt phá và cướp bóc kho lương thực dự trữ trong một kho của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) do Hoa Kỳ tài trợ.
Văn phòng Thứ trưởng phụ trách viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các động vật ở Somalia đã "chiếm đoạt trái phép 76 tấn hàng viện trợ lương thực do các nhà tài trợ tài trợ dành cho người dân Somalia dễ bị tổn thương".
Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích rằng viện trợ nước ngoài do người đóng thuế Mỹ chi trả “không phải là từ thiện” và “nên được chi tiêu ở những nơi và vào những việc thúc đẩy chính sách đối ngoại của chúng ta”, khi ông công bố việc cắt giảm viện trợ cho Somalia.
“Bộ Ngoại giao sẽ tạm dừng xử lý thị thực nhập cư từ 75 quốc gia có người nhập cư nhận trợ cấp phúc lợi từ người dân Mỹ ở mức không thể chấp nhận được. Việc tạm dừng này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Mỹ có thể đảm bảo rằng những người nhập cư mới sẽ không bòn rút của cải của người dân Mỹ”, Bộ này thông báo vào tuần trước.
“Việc tạm dừng này ảnh hưởng đến hàng chục quốc gia – bao gồm Somalia, Haiti, Iran và Eritrea – nơi người nhập cư thường trở thành gánh nặng cho Hoa Kỳ khi đến nơi. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo lòng hào phóng của người dân Mỹ sẽ không còn bị lạm dụng nữa”, tuyên bố tiếp tục. “Chính quyền Trump sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu.”
Bộ Ngoại giao cũng cho biết trong một thông cáo báo chí ,
Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng người nhập cư phải tự chủ về tài chính và không trở thành gánh nặng tài chính cho người dân Mỹ. Bộ Ngoại giao đang tiến hành xem xét toàn diện tất cả các chính sách, quy định và hướng dẫn để đảm bảo rằng người nhập cư từ các quốc gia có rủi ro cao không sử dụng phúc lợi xã hội tại Hoa Kỳ hoặc trở thành gánh nặng cho xã hội.
Kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tạm dừng cấp tất cả thị thực cho những người xin thị thực nhập cư là công dân của các quốc gia sau:
Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burma, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Cote d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji, The Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyz Republic, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, North Macedonia, Pakistan, Republic of the Congo, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, and Yemen