64 công dân Hàn Quốc có dính líu đến các đường dây lừa đảo qua trực tuyến tại Campuchia đã lên máy bay trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10 sau khi nhóm đặc nhiệm của chính phủ Hàn quốc phối hợp can thiệp.

(Minh họa)
Nhóm 64 người này gồm những người đã bị bắt ép và cả những người tự nguyện tham gia đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Những đường dây lừa đảo này được ví như
"lò mổ lợn" do bọn mafia TQ cầm đầu, tìm mọi cách để lột sạch tiền bạc của các nạn nhân. Đây là hình thức lừa đảo đầu tư qua mạng đang bùng phát tại nhiều quốc gia ở Đông Nam Á..
Đại diện giới cảnh sát Hàn Quốc cho biết 64 công dân Hàn Quốc đã trở về nước qua một chuyến bay riêng do chính phủ đứng ra thu xếp. Máy bay này đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul vào ngày 18/10.
Ngày 15/10 vừa qua, Hàn Quốc đã cấp tốc cử ngay một nhóm đặc nhiệm sang Campuchia để phối hợp xử lý các vụ lừa đảo tuyển dụng có liên quan đến công dân Hàn Quốc.
Các công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia được phía cảnh sát hộ tống ở phi trường quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, ngày 18/10. (Ảnh: Yonhap)
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết việc hồi hương 64 người Hàn Quốc lần này là kết quả từ sự hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia trong công tác trấn áp bọn tội phạm mạng.
Seoul ước tính hiện có khoảng 1,000 công dân Hàn Quốc đang tham gia các hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Nhiều người trong số này là các nạn nhân bị bọn mafia TQ buộc phải lao động cưỡng bức ngày đêm.
Theo Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia, kể từ cuối tháng 6, cảnh sát chức năng nước này đã cho bắt giữ 3,455 nghi phạm lừa đảo trực tuyến đến từ hơn 20 quốc gia. Trong đó, có hàng chục kẻ cầm đầu gốc TQ bị điều tra và đang lần lượt bị đưa ra xét xử.
Cơ quan này cũng cho trục xuất hơn 2,800 người nước ngoài, giúp hồi hương nhiều nạn nhân được giải cứu ra khỏi các
"lò mổ lợn" kinh hoàng này.
Hiện Campuchia được cho là có ít nhất 53 trung tâm lừa đảo do các băng nhóm tội phạm TQ có tổ chức điều hành. Đây là những khu vực vô pháp luật, nơi mà các tội ác kinh hoàng xảy ra mỗi ngày, khiến cho các nạn nhân sau khi thoát ra được có mô tả như những
"địa ngục trần gian" do hàng ngàn tên TQ trang bị súng ống sẳn sàng tra tấn, đánh đập và mổ lấy nội tạng nếu họ làm việc không đạt chỉ tiêu hoặc muốn chống đối chúng.