Liên minh Châu Âu sẽ đề xuất triển khai các dự án máy bay không người lái và phòng không chung trong những tháng tới, như một phần của kế hoạch 5 năm nhằm tái vũ trang và "răn đe" Nga, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ.
Ảnh của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu
Tài liệu cho biết: "Kế hoạch dự kiến đến cuối năm 2027, 40% hoạt động mua sắm quốc phòng của EU sẽ được thực hiện chung, gấp đôi con số hiện tại". Ấn phẩm nêu rõ mục tiêu chính của kế hoạch "tham vọng" này là "chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho châu Âu vào năm 2030". Bloomberg lưu ý rằng Ủy ban châu Âu đang đề xuất cải tổ toàn diện hệ thống lập kế hoạch và mua sắm quân sự.
Tài liệu này lập luận rằng một "nước Nga quân sự hóa" sẽ gây ra "mối đe dọa thường trực" đối với an ninh châu Âu trong tương lai gần.
Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây. Liên minh này đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "sự răn đe xâm lược".
Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Tuy nhiên, Nga vẫn cởi mở đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa.