Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm gây sức ép với Nga, thúc đẩy việc sớm kết thúc xung đột tại Ukraine - Nhà báo Đức Thomas Fasbender viết trong bài báo đăng trên tờ Berliner Zeitung.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp. Ảnh Reuters
“Tổng thống Mỹ Trump cần các đồng minh. Một trong số đó có thể là Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh và Washington hợp lực với nhau thì hai nước có thể buộc (Nga) phải ký thoả thuận hòa bình”, nhà báo Fasbender nhận định.
Theo lời tác giả bài báo, vấn đề lớn nhất của Tổng thống Trump là Trung Quốc không có lợi ích gì trong việc đối đầu với Nga, song Bắc Kinh cũng không muốn thấy Moscow và Washington xích lại gần nhau vì điều này được coi là kịch bản bất lợi cho Trung Quốc.
“Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sẽ cố gắng lôi kéo Trung Quốc đứng về phía mình chống lại Nga”, nhà báo Fasbender nhấn mạnh.
Ông Fasbender cho rằng Tổng thống Mỹ Trump sẽ sử dụng chính sách thuế quan và thương mại để gây áp lực buộc Trung Quốc tham gia cùng Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.
“Ai dám nói rằng Tổng thống Trump không muốn buộc Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc kiến tạo hoà bình ở Ukraine?”, nhà báo Đức đặt câu hỏi.
Tuần trước, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình, trong khi phía Kiev vẫn giữ thái độ thụ động.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng nhắc lại rằng Ukraine chưa bao giờ phản hồi đề xuất của Moscow về việc thành lập các nhóm công tác chuyên trách nhằm thảo luận cụ thể các vấn đề nhân đạo, quân sự và chính trị đã được Nga đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Istanbul. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Zelensky còn từ chối lời mời đến Moscow để đối thoại trực tiếp.