Tin vào lời quảng cáo, Tingting dùng loại kem này mỗi ngày như một phần trong thói quen chăm sóc da. Tình trạng của người phụ nữ khiến ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến. Ban đầu, loại thuốc mỡ này tỏ ra vô cùng “hiệu nghiệm”. Mỗi lần bôi, cảm giác ngứa và mẩn đỏ giảm đi nhanh chóng. Nhưng khi ngừng sử dụng, các triệu chứng lại quay trở lại, nặng hơn trước.
Từ một cơn ngứa nhỏ ở bắp chân, hành trình chữa bệnh của Tingting (40 tuổi, Trung Quốc) đã biến thành thảm kịch sức khỏe kéo dài suốt một thập kỷ. Mười năm trước, cô vô tình tìm thấy trên mạng một loại thuốc mỡ được quảng cáo là “thảo dược Đông y nguyên chất”, có khả năng “chữa khỏi mọi bệnh ngoài da”. Tin vào lời quảng cáo, Tingting dùng loại kem này mỗi ngày như một phần trong thói quen chăm sóc da. Không ngờ, đó lại chính là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ sở vì căn bệnh suy tuyến thượng thận.
Ban đầu, loại thuốc mỡ này tỏ ra vô cùng “hiệu nghiệm”. Mỗi lần bôi, cảm giác ngứa và mẩn đỏ giảm đi nhanh chóng. Nhưng khi ngừng sử dụng, các triệu chứng lại quay trở lại, nặng hơn trước. Vì quá phụ thuộc, Tingting tiếp tục thoa thuốc hằng ngày trong suốt 10 năm. Dần dần, cô nhận thấy làn da của mình biến dạng lạ thường: xuất hiện vô số vết nứt màu đỏ tím trên khắp cơ thể, từ ngực, lưng đến tay chân, tạo thành những hoa văn ngoằn ngoèo như hình con rắn. Khuôn mặt cô trở nên tròn đầy bất thường, giống “mặt trăng rằm”, kèm theo tăng cân nhanh, huyết áp cao và cảm giác mệt mỏi kéo dài mỗi khi ngừng thuốc.
Chỉ đến gần đây, khi cơ thể xuất hiện tình trạng tê tay, buồn nôn và nôn mửa thường xuyên, Tingting mới chịu đến Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam để khám. Kết quả khiến cả gia đình cô bàng hoàng: Tingting bị suy thượng thận thứ phát, một biến chứng nghiêm trọng do sử dụng thuốc mỡ chứa hormone mạnh trong thời gian dài.
Theo bác sĩ Vương Phi, Trưởng khoa Da liễu của bệnh viện, loại thuốc mỡ mà Tingting sử dụng thực chất chứa corticoid, một loại hormone chống viêm mạnh. Nhiều sản phẩm tương tự hiện nay đang được bán tràn lan trên mạng, với chiêu quảng cáo “thuốc Đông y nguyên chất, không chứa steroid”, nhưng thực tế lại pha trộn hàm lượng hormone cao để tạo cảm giác giảm ngứa tức thì.
Bác sĩ Vương cho biết, hormone này có thể giúp cải thiện nhanh triệu chứng ngoài da trong thời gian ngắn, song khi dùng lâu ngày, cơ thể sẽ lệ thuộc vào nó. Ngừng thuốc đột ngột khiến bệnh bùng phát dữ dội hơn. Nghiêm trọng hơn, hormone được hấp thụ qua da, tích tụ lâu dần trong cơ thể, làm ức chế tuyến thượng thận, dẫn đến rối loạn nội tiết, tăng huyết áp, tăng đường huyết, béo mặt, teo da và viêm da do hormone. Một số trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị rối loạn chức năng vỏ thượng thận, đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Đại cũng cảnh báo rằng tình trạng lạm dụng thuốc mỡ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến. Không ít người tin vào những lời quảng cáo “bài thuốc gia truyền”, “kem Đông y trị bách bệnh” mà bỏ qua cảnh báo y khoa. Những sản phẩm này, dù được giới thiệu là “tự nhiên”, thường chứa các chất hóa học hoặc hormone mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng cho da và sức khỏe nội tạng.
“Việc điều trị các bệnh ngoài da không bao giờ nên tự ý, đặc biệt khi liên quan đến steroid. Người dân cần đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và kê đơn đúng cách”, bác sĩ Vương Phi khuyến cáo. “Đừng vì vài lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng mà đánh đổi cả sức khỏe của mình”.
Câu chuyện của Tingting là lời cảnh tỉnh cho những ai đang mù quáng tin vào các “thần dược” lan truyền trên mạng xã hội. Một tuýp thuốc mỡ vài chục nhân dân tệ (khoảng hơn 150 nghìn đồng) có thể mang lại hiệu quả tức thì, nhưng hậu quả để lại là những vết nứt da, những đêm mất ngủ vì ngứa rát, và cả căn bệnh suy thượng thận kéo dài, cái giá quá đắt cho niềm tin sai lầm vào “thuốc Đông y chữa bách bệnh”.