Thái Hồng Công - cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhận hối lộ nhiều tỷ đồng và nhiều vật phẩm giá trị trong đường dây chạy án tử một cách tinh vi cho phạm nhân Bùi Minh Ngọc.
Tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho ông Thái Hồng Công, cựu Đại tá, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ 9 xuống 7 năm tù; Hoàng Văn Chung từ 7 xuống 6 năm tù, Bế Hải Đường từ 20 xuống 15 tháng tù.
Các bị cáo Trịnh Thanh Huyền và Hoàng Đăng Tú được chuyển hình phạt từ tù giam sang án treo. Bị cáo Bùi Minh Ngọc (có tổng hình phạt là án tử) tự nguyện xin rút đơn kháng cáo kêu oan và được tòa chấp thuận, ra quyết định đình chỉ xét xử.
Giảm án cho cựu Giám đốc Công an Lạng Sơn vụ nhận hối lộ “chạy án tử”?
Ngày 12/10, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ “nhận, đưa và môi giới hối lộ” xảy ra tại Công an tỉnh Lạng Sơn.
Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm án từ 9 năm xuống còn 7 năm tù đối với bị cáo Thái Hồng Công - cựu Đại tá, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Văn Chung (cựu Giám thị Trại giam Công an tỉnh Lạng Sơn) được giảm án từ 7 năm xuống 6 năm tù. Hai bị cáo khác gồm Bế Hải Đường (cựu Quản giáo) và Hoàng Đăng Tú (cựu chiến sĩ nghĩa vụ) lần lượt được giảm xuống 20 tháng tù và 15 tháng tù.
Bị cáo Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Riêng nhóm bị cáo Trịnh Thanh Huyền (sinh năm 1988, Lạng Sơn) và Phạm Thị Thắm (sinh năm 1983, Hà Tĩnh), hai người tham gia đưa và môi giới hối lộ – đều được giảm hình phạt hoặc chuyển từ tù giam sang án treo.
Bùi Minh Ngọc (sinh năm 1985, bạn trai của Huyền) do rút đơn kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, cộng với bản án cũ năm 2020, Ngọc phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thái Hồng Công giữ nguyên kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, trình bày rằng bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đã có đóng góp lớn cho công tác an ninh – trật tự tại Quảng Ninh và Lạng Sơn.
Bị cáo Hoàng Văn Chung cũng xin tòa xem xét vì số tiền ông nhận không phục vụ mục đích cá nhân mà để xây sân thể thao cho Trại tạm giam, “không có yếu tố tư lợi”.
Bị cáo Phạm Thị Thắm cho biết đã tự nguyện nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm, sau đó nộp thêm 800 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Trịnh Thanh Huyền trình bày hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, xin được xem xét giảm án.