Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10 Tháng Mười đã công bố nhà hoạt động đối lập Maria Corina Machado là chủ nhân Giải Nobel Hòa Bình 2025. Đồng thời, cũng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của bà trong việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền.
Bà Maria Corina Machado, từng là nghị sĩ quốc hội Venezuela giai đoạn 2011–2014, được xem là biểu tượng của phong trào đối lập ôn hòa chống lại chế độ của Tổng thống Nicolás Maduro. Bà có bằng thạc sĩ tài chính tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Quản trị (IESA) ở Caracas, và nhiều năm qua vẫn kiên trì kêu gọi bầu cử tự do, minh bạch và chấm dứt đàn áp chính trị tại quê hương.
Ủy ban Nobel cho biết bà Machado “đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng Nobel Hòa Bình”, đặc biệt là tinh thần bất khuất trong việc bảo vệ tự do chính trị và nhân phẩm con người trong một môi trường nhiều rủi ro và đe dọa.
Từ khi thành lập năm 1901, Giải Nobel Hòa Bình đã được trao 106 lần. Trong số 112 cá nhân được vinh danh, bà Machado là người phụ nữ thứ 20 nhận giải. Người trẻ nhất từng được trao giải là Malala Yousafzai (2014, ở tuổi 17), còn người cao tuổi nhất là Joseph Rotblat (1995, ở tuổi 86).
Bên cạnh các cá nhân, Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) vẫn là tổ chức duy nhất ba lần nhận giải Nobel Hòa Bình, trong đó nhà sáng lập Henry Dunant chính là người đầu tiên được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1901.
Việc bà Machado được vinh danh năm nay được giới quan sát xem như một thông điệp mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế – khẳng định giá trị của sự dấn thân phi bạo lực và kiên định vì dân chủ, trong bối cảnh Venezuela vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị và nhân đạo sâu sắc.