Theo Reuters, 7 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã gia tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Châu Âu. Ảnh: Strana.
Reuters cho biết, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha và Hungary đã tăng khối lượng mua các nguồn năng lượng Nga tính theo giá trị so với năm 2024.
Cụ thể, lượng năng lượng Nga mà Pháp nhập khẩu đã tăng 40%, đạt 2,2 tỷ euro, còn ở Hà Lan tăng 72%, lên tới 498 triệu euro.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cách đây 3 tuần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố đề xuất về gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga, chủ yếu nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và tài chính.
Gói trừng phạt thứ 18 được thông qua hôm 18/7 là một trong những gói biện pháp cứng rắn nhất từng được EU áp dụng, với trọng tâm siết chặt nguồn thu từ năng lượng và hạn chế các mối liên kết kinh tế quốc tế của Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt điều kiện rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga chỉ diễn ra nếu EU hoàn toàn từ bỏ việc nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga.
Trước đó, cũng có tin rằng lần đầu tiên kể từ năm 1992, Mỹ đã nhập khẩu trứng gà từ Nga với tổng giá trị gần nửa triệu USD.
Trong bản tổng kết chiến sự ngày 9/10, có tin cho biết quân đội Nga đã tiến lên ở hai khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, quanh các làng Novosyolovka và Sichneve (Yanuaryske).
Nga cũng được ghi nhận tiến triển tại vùng Zaporizhia gần Poltavka và ở phía bắc Donetsk - gần làng Vyemka, nằm cạnh thành phố Siversk. Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng và hệ thống đường sắt của Ukraine.
Vietbf @ Sưu tầm