Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố Tây Ban Nha nên bị “đuổi ra khỏi NATO” do không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một mức cao gấp hơn hai lần tiêu chuẩn hiện hành của khối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Alex Brandon/Euronews
Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 9/10, ông Trump bất ngờ chuyển chủ đề từ hợp đồng bán tàu phá băng sang vấn đề ngân sách quốc phòng, tiếp tục công kích Tây Ban Nha – quốc gia mà ông cho là “lười biếng” trong nghĩa vụ đóng góp cho liên minh.
“Như các bạn biết, tôi đã yêu cầu họ chi 5%, chứ không phải 2%. Và hầu như tất cả đều đồng ý, ngoại trừ một quốc gia chậm chạp – đó là Tây Ban Nha. Có lẽ chúng ta nên đuổi họ ra khỏi NATO, thật đấy”, ông Trump nói trước báo giới.
Mâu thuẫn giữa Washington và Madrid đã âm ỉ từ tháng 6, ngay trước thượng đỉnh NATO tại The Hague, khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố nước này sẽ không làm theo yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng của ông Trump. Trong khi hầu hết các thành viên NATO chỉ đang cố đạt mục tiêu 2% GDP, ông Trump thậm chí muốn đẩy mức này lên tới 5%, với lý do “châu Âu không thể mãi dựa dẫm vào sức mạnh quân sự Mỹ”.
Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục, ngoài việc chỉ trích Tây Ban Nha, ông Trump và Tổng thống Stubb cũng ký thỏa thuận bán 11 tàu phá băng tầm trung cho Phần Lan, trị giá khoảng 6,1 tỷ USD. Con tàu đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2028, giúp Helsinki củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh nguy cơ Nga can thiệp vẫn hiện hữu kể từ sau cuộc chiến ở Ukraine năm 2022.
Kết thúc buổi gặp, hai nhà lãnh đạo còn đùa về khả năng ông Trump được trao Giải Nobel Hòa bình, khi ngày càng có nhiều lãnh đạo thế giới đề cử ông. Ông Trump nói rằng ông đã “giải quyết bảy cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ” và “cứu sống rất nhiều người”, dù nhấn mạnh “không làm điều đó vì danh hiệu”.
Tổng thống Phần Lan cũng tỏ ra lịch sự khi được hỏi về triển vọng đạt giải Nobel Nobel của ông Trump: “Tôi nghĩ đó là quyết định của Ủy ban Nobel, nhưng nếu hòa bình ở Trung Đông và hòa bình giữa Nga-Ukraine được thiết lập, thì không có gì là không thể”.
Trong lịch sử, bốn tổng thống Mỹ từng nhận giải Nobel Hòa bình: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama. Nếu thành công, ông Trump sẽ là tổng thống Cộng hòa đầu tiên kể từ Roosevelt – hơn 100 năm trước – giành được danh hiệu danh giá này.
Vietbf @ Sưu tầm