Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố Ukraina hiện là tuyến phòng thủ đầu tiên của khối Bắc Đại Tây Dương. Phát biểu của ông Rutte được đăng tải trên trang website chính thức của liên minh quân sự này.
“Ukraina chính là tuyến phòng thủ số một của chúng ta. Chúng tôi hỗ trợ họ bởi điều đó gắn liền với các giá trị và an ninh tập thể của chúng ta”, - Ông Rutte nhấn mạnh.
Tổng Thư ký NATO cũng đề cập đến sáng kiến xây dựng “bức tường máy bay không người lái” (drone wall).
“Theo tôi, đây là một ý tưởng tuyệt vời và cần thiết, bởi chúng ta không thể mãi chi hàng triệu euro hay USD cho tên lửa để tiêu diệt những UAV chỉ có giá vài nghìn USD”, - Tổng Thư ký NATO nói.
Trước đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thừa nhận năng lực phòng không của NATO còn hạn chế, khi các tên lửa phòng không đắt đỏ buộc phải được sử dụng để đối phó với những UAV giá rẻ.
Hãng Reuters ngày 18/9 đưa tin Cao uỷ châu Âu phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius sẽ bàn với Lãnh đạo quân sự EU về dự án “bức tường drone” dọc biên giới phía Đông của khối. Trong khi đó, cổng thông tin Pravda (Slovakia) dẫn tờ El Politico cho biết bảy quốc gia châu Âu cùng đại diện Ukraina và Ủy ban châu Âu, sẽ thảo luận thúc đẩy triển khai sáng kiến trên vào cuối tuần này.
Về phía Nga, Giám đốc Vụ các vấn đề châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladislav Maslennikov, trong cuộc trao đổi với hãng tin Sputnik, đã tuyên bố rằng hiện vẫn chưa có sự thống nhất về các thông số của “bức tường drone”. Theo ông, những ồn ào về việc UAV rơi vào lãnh thổ EU chỉ nhằm biện minh các chi phí cho quá trình quân sự hóa.