Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện vào hôm 28/9 đã bị tuyên án tử hình treo vì tội nhận hối lộ. Ông Đường đã nhận hối lộ, bao gồm cả tiền mặt và bất động sản, với tổng giá trị hơn 268 triệu nhân dân tệ (tương đương 993 tỷ đồng) trong suốt thời gian giữ nhiều chức vụ từ năm 2007 đến năm 2024.
Tòa án Nhân dân Trung cấp Trường Xuân đã hoãn thi hành án tử hình đối với ông Đường trong vòng hai năm, cho rằng ông đã thành khẩn thú nhận tội của mình.
Trước đó, vào tháng 11/2024, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ ông Đường, sáu tháng sau khi ông bị cơ quan giám sát chống tham nhũng đưa vào diện điều tra và bị cách chức.
Vụ điều tra ông Đường được đánh giá là diễn ra nhanh chóng bất thường, tương tự như các cuộc điều tra gần đây đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch thanh trừng trong bộ máy an ninh nội địa từ năm 2020, nhằm đảm bảo cảnh sát, công tố viên và thẩm phán phải "tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sạch và tuyệt đối đáng tin cậy".
Hồi tháng Một, ông Tập từng tuyên bố tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và vẫn đang có xu hướng gia tăng.