Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người lái xe tải tông nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong vào tháng 9/2024, được xác định "có bệnh lý tâm thần" sau khi bị cha của nạn nhân bắn trọng thương.
Ngày 26/9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo với bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, về kết quả giám định sức khỏe của tài xế Trung. Theo đó, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Trung đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng hiện tại thì không, do "mất trí mức độ trung bình".
Việc này được cơ quan điều tra căn cứ trên kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể là: trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị cha nạn nhân bắn vào ngày 28/4/2025) thì tài xế Trung không có bệnh lý tâm thần. Kể từ thời điểm bị bắn và hiện tại thì ông Trung "có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8-ICD10)".
Bà Hiền cho biết không đồng ý với kết luận giám định trên, yêu cầu cơ quan điều tra giám định ở một đơn vị khác. "Công an cũng hỏi về mức yêu cầu bồi thường nhưng tôi trả lời là sẽ nêu cụ thể khi ra tòa", bà Hiền nói.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong năm 2025, từ khi ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, sau bảy tháng ròng rã khiếu nại bất thành, đã xách súng bắn tài xế Trung hôm 28/4/2025, sau đó tự tử rồi qua đời.
Ban đầu, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án sau khi nạn nhân được xác định là có lỗi, và khép lại hồ sơ với các lý do "không có sự việc phạm tội", và "người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đã chết".
Sau khi ông Phúc chết, tài xế Trung được đưa đến bệnh viện cấp cứu, xuất viện sau đó với tình trạng sức khỏe bị liệt nửa người, khả năng hồi phục thấp.
Dư luận dậy sóng khiến cho Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phải nhảy vào cuộc, và Bộ Công an phải xem xét lại, và thừa nhận quá trình điều tra "có thiếu sót".
Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cuối cùng đã khởi tố vụ án, đảo ngược kết quả mà cả lực lượng điều tra Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long, cùng hai viện kiểm sát nhân dân Trà Ôn và Vĩnh Long từng công bố.