Bộ Công an TQ ngày 18/9 cho biết, đă đưa về nước 68,000 tên nghi phạm chuyên đi lừa đảo ở nước ngoài trong những năm gần đây, đồng thời đề xuất thành lập ra một liên minh chống lừa đảo quốc tế.(?)
Cơ quan an ninh TQ đang áp giải các tên nghi phạm h́nh sự từ miền Bắc Myanmar về nước ngày 30/1/2024 tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, tỉnh Vân Nam. (Ảnh: VCG)
Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an TQ, một quan chức cấp cao của bộ này khi phát biểu tại diễn đàn về chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu năm 2025 tổ chức ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông TQ ngày 18/9 có cho biết, trong những năm gần đây, nước này đă tăng cường hợp tác việc thực thi pháp lư với các nước như Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Myanmar, Indonesia, Philippines, Lào, Thái Lan và Campuchia, đưa về nước khoảng 68,000 tên nghi phạm hoạt động lừa đảo ở nước ngoài.
Quan chức này cũng chỉ ra rằng cơ cấu hoạt động tội phạm h́nh sự đang có những thay đổi sâu sắc, với các tội phạm truyền thống ngày đang chuyển hướng sang các chiêu tṛ trực tuyến. Đặc biệt, nạn lừa đảo từ viễn thông và Internet đă nổi lên như một tai họa trên toàn cầu và là một thách thức cấp bách đối với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Tại diễn đàn này, TQ đă đề xuất với các quốc gia và vùng lănh thổ có liên quan cho thành lập ra liên minh chống lừa đảo quốc tế, thúc đẩy các bên và cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết vấn nạn tội phạm lừa đảo từ viễn thông và Internet, thông qua việc thống nhất khái niệm ở mức độ sâu hơn, trao đổi và hợp tác ở cấp độ cao hơn, pḥng ngừa và kiễm soát chặt chẻ trên quy mô rộng hơn, nhằm xây dựng một mô h́nh toàn cầu mới về đấu tranh và xử lư tội phạm lừa đảo từ viễn thông và Internet.
TQ cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tăng cường hợp tác hơn nữa, hoàn thiện các cơ chế xử lư vụ án chung và kiện toàn hệ thống đấu tranh và kiểm soát vấn nạn này trên toàn cầu.