Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ ở Mỹ đã kêu gọi chính quyền của Donald Trump gây sức ép buộc Trung Quốc kiềm chế tình trạng “sản xuất dư thừa mang tính cơ cấu” — một điều về cơ bản đồng nghĩa với việc cải tổ mô hình kinh tế của Bắc Kinh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang có các cuộc đàm phán với quan chức Trung Quốc tại Tây Ban Nha.
Các nghị sĩ thuộc Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc đã viết một bức thư gửi ông Bessent cùng các quan chức thương mại hàng đầu khác hôm 12/9 (do Reuters tiếp cận được).
Bức thư nêu rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại song phương nào cũng cần bao gồm “các yêu cầu mang tính ràng buộc” buộc Bắc Kinh phải giảm công suất công nghiệp dư thừa.
Trung Quốc sản xuất nhiều hàng hóa hơn mức tiêu thụ nội địa, dẫn đến lượng xuất khẩu khổng lồ ra nước ngoài và các cuộc chiến về giá trong nước.
Dù nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ về tình trạng dư thừa công suất, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch chống giảm phát và chống chiến tranh giá trong một số lĩnh vực.
Ông Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Green và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người cũng được nhắc tới trong thư, đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Madrid vào hôm 14/9 với phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu.
Bức thư này lặp lại những lập luận từng được chính quyền Joe Biden, đặc biệt là cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, đưa ra. Tuy nhiên, theo Reuters, bức thư được cho là khó có thể tác động tới chính quyền của ông Trump.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gặp khó khăn trong việc biến thỏa thuận đình chiến thuế quan, được gia hạn thêm 90 ngày vào tháng trước, thành một thỏa thuận thương mại lâu dài để từ đó giải quyết các khiếu nại từ fentanyl và thâm hụt thương mại của Mỹ cho đến quyền sở hữu TikTok.