Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
|
Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lănh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - V́ Lư trí và Công lư" (SWU) của Đức, cho biết.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng Bundestag Thomas Röwekamp đă phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Spiegel rằng "cách tốt nhất để chống lại máy bay không người lái là phá hủy các cơ sở sản xuất và bệ phóng của chúng", đồng thời kêu gọi trang bị vũ khí cho Ukraine để nước này có thể hành động chống lại các mục tiêu này trên lănh thổ Nga. Ngoài ra, ông Röwekamp cho biết, với sự đồng ư của Ukraine, việc vô hiệu hóa các máy bay không người lái trong không phận của ḿnh nếu chúng gây ra mối đe dọa cho NATO là hoàn toàn khả thi.
"Cuộc tranh luận đang ngày càng trở nên điên rồ. Đây là lời tuyên chiến công khai với Nga của chủ tịch ủy ban quốc pḥng Bundestag. Nếu NATO bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên không phận Ukraine, chúng ta sẽ leo thang toàn diện, một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu", Wagenknecht viết trên mạng xă hội X.
Do đó, Đức cuối cùng sẽ trở thành một "bên tham chiến" và có thể sẽ trở thành "mục tiêu ưu tiên... của Nga", chính trị gia này nói thêm.
Wagenknecht kết luận: "Bất kỳ ai, với tư cách là chủ tịch Ủy ban Quốc pḥng, đưa ra những đề xuất có thể gây chiến với nước Đức th́ rơ ràng là không đủ khả năng đảm nhiệm công việc này".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đă bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sau đó cho biết có hơn 10 chiếc UAV liên quan. Đại biện Lâm thời Nga Andrei Ordash nói với RIA Novosti rằng Ba Lan chưa cung cấp bằng chứng về nguồn gốc được cho là của Nga đối với các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lănh thổ nước này.
Thư kư báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ông không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lănh đạo Ba Lan với Điện Kremlin. Ông cũng lưu ư rằng lănh đạo EU và NATO ngày nào cũng cáo buộc Nga khiêu khích mà không đưa ra bất kỳ lập luận nào. Bộ Quốc pḥng Nga báo cáo rằng trong cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Nga vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc pḥng Ukraine đêm 10/9, không có mục tiêu nào được lên kế hoạch phá hủy trên lănh thổ Ba Lan. Bộ này sẵn sàng tham vấn với các đồng nghiệp Ba Lan về các máy bay không người lái bị cáo buộc đă vượt qua biên giới.
Ngược lại, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc pḥng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko báo cáo rằng Belarus đă thông báo cho Ba Lan và Litva vào ban đêm về các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, và Warsaw đă cảnh báo Minsk về các máy bay không người lái từ lănh thổ Ukraine. Ông cũng lưu ư rằng lực lượng pḥng không Belarus liên tục theo dơi các máy bay không người lái bị lạc vào ban đêm do tác động của chiến tranh điện tử, và một số máy bay không người lái "bị mất" đă bị lực lượng pḥng không tiêu diệt trên bầu trời Belarus.
VietBF@ sưu tập
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 3 Weeks Ago
Reputation: 136903
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|