Vụ không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Qatar đã thất bại. Đài Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin cho biết kết quả này đã được thông báo cho Mỹ.
Theo đánh giá mới nhất, hầu hết các mục tiêu trong chiến dịch đều không bị loại bỏ. Một nguồn tin an ninh Israel nói với Channel 12 rằng Tel Aviv vẫn hy vọng có thể loại bỏ được một hoặc hai lãnh đạo Hamas nhưng khả năng này ngày càng khó xảy ra.
Các bộ trưởng Israel cũng đã được thông báo rằng chiến dịch khó đạt được mục tiêu đề ra. Giới chức an ninh đang kiểm tra liệu nguyên nhân có phải do khối lượng thuốc nổ chưa đủ hay các lãnh đạo Hamas đã kịp di chuyển sang phần khác của tòa nhà trước khi bom rơi.
Mục tiêu là cuộc họp cấp cao của Hamas tại Doha
Vụ tấn công hôm 9/9 được tiến hành khi các lãnh đạo Hamas được cho là đang họp tại Doha, Qatar để bàn về đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin do Mỹ bảo trợ.
Cuộc họp này được cho có sự tham dự của nhiều nhân vật cấp cao Hamas như Khalil al-Hayya (lãnh đạo lực lượng Hamas ở Gaza), Zaher Jabarin (người đứng đầu Hamas ở Bờ Tây), Muhammad Darwish (lãnh đạo Hội đồng Shura của Hamas), Nizar Awadallah và Khaled Mashaal (lãnh đạo Hamas ở nước ngoài).
Hamas khẳng định không lãnh đạo nào bị sát hại, cho biết 5 thành viên cấp thấp hơn đã thiệt mạng, trong đó có Jihad Labad (chánh văn phòng của ông Khalil al-Hayya), Himam al-Hayya (con trai ông Khalil al-Hayya) cùng 3 người khác là Abdallah Abd al-Wahid, Muamen Hassouna và Ahmad Abd al-Malik – được mô tả là “trợ lý” hoặc vệ sĩ. Một sĩ quan an ninh Qatar cũng thiệt mạng.
Theo tờ Times of Israel, các lãnh đạo Hamas được cho là đang hết sức thận trọng. Không có bất kỳ ai xuất hiện tại lễ tang tổ chức cho 6 người thiệt mạng ở Doha hôm 11/9, kể cả ông Khalil al-Hayya – người có con trai tử vong