Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Yanukovych tuyên bố rằng khi ông còn là tổng thống Ukraine, mục tiêu của ông là gia nhập EU, nhưng ông hoàn toàn phản đối việc nước này trở thành thành viên NATO.
Yanukovych đồng tình với lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO tại Trung Quốc rằng một trong những lý do khiến Nga tấn công năm 2022 là "những nỗ lực của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO".
"Đây là con đường dẫn đến hư không, là thảm họa và là con đường trực tiếp dẫn đến nội chiến" - ông Yanukovych nói.
Đồng thời, ông cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã "hành xử không đúng mực" trong các cuộc đàm phán với Ukraine.
Một tòa án Ukraine gần đây đã kết án Yanukovych 15 năm tù vì lái trực thăng tới Nga vào năm 2014. Các công tố viên đã chứng minh tại tòa rằng vào ngày 23/2/ 2014, Yanukovych đã vượt biên giới nhà nước Ukraine bất hợp pháp bằng đường hàng không và tổ chức chuyển ít nhất 20 người trong vòng thân cận của mình và quân nhân của UGO.
Chuyến bay diễn ra bên ngoài trạm kiểm soát biên giới nhà nước. Họ bay trên ba chiếc trực thăng quân sự của Nga dưới sự điều khiển của một phi công của lực lượng vũ trang Nga từ vùng lân cận làng Urzuf ở vùng Donetsk theo hướng Nga đến sân bay quân sự ở Yeysk.
Sau khi ở đó một thời gian nhất định, họ bay đến Anapa, và từ đó, trên một máy bay vận tải quân sự do Nga cung cấp, họ hướng đến sân bay quân sự Gvardeyskoye ở Crimea. Sau đó, cựu tổng thống quyết định cuối cùng rời khỏi Ukraine.
Khi ở trên lãnh thổ của một đơn vị quân đội thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại khu vực Vịnh Kazachya ở Sevastopol, ông đã "kêu gọi quân nhân của Cục Phòng vệ Dân sự Ukraine, những người đảm bảo an ninh cá nhân cho ông ta, đào ngũ và rời đến Nga" - tòa cho biết. Quân đội Nga đưa Yanukovych ra khỏi Crimea bằng đường biển.
Trong khi đó, con trai của Yanukovych đã nhập quốc tịch Nga và đang tham gia kinh doanh tại Liên bang Nga .
VietBF@ sưu tập