Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông mới đây cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể đạt được vào cuối năm 2025, thậm chí sớm hơn.

Ông Steve Witkoff đứng bên cạnh ông Donald Trump tại Mar-a-Lago, ngày 7/1/2025. Ảnh: Reuters
Theo Pravda, trả lời câu hỏi liệu Ukraine có nên nhượng lại một số vùng lãnh thổ hiện còn kiểm soát cho Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng hay không, ông Witkoff nhấn mạnh rằng theo quan điểm của ông Trump, chỉ có người Ukraine mới có quyền đưa ra quyết định này, và đây là vấn đề “phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản là nhượng đất”.
“Người Ukraine cần hiểu rõ những bảo đảm an ninh là gì, và họ hoàn toàn có quyền được biết điều đó. Họ phải đảm bảo rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ tái diễn”, ông Witkoff nói.
Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Donald Trump đồng thời bày tỏ lạc quan rằng một giải pháp có thể được tìm ra vào cuối năm nay, thậm chí sớm hơn.
“Chúng tôi có các nhóm kỹ thuật đang làm việc về vấn đề này, và chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, hoặc có thể sớm hơn khá nhiều, chúng tôi sẽ tìm ra được những yếu tố cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình”, ông Witkoff khẳng định.
Đặc phái viên Mỹ cũng lặp lại quan điểm mà các quan chức trong chính quyền Trump nhiều lần nhấn mạnh, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “thực sự muốn chấm dứt chiến tranh”. Witkoff tiết lộ ông sẽ có cuộc gặp với phái đoàn Ukraine tại New York trong tuần này.
Trước đó, ông Trump tuyên bố Washington sẽ phát động một cuộc “chiến tranh kinh tế” chống lại Nga nếu Moscow né tránh đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
VietBF@ sưu tập