1. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Board Governor Lisa Cook)
Do Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn.
Nhiệm kỳ 14 năm, được sắp xếp so le nhau.
Chỉ có thể bị Tổng thống bãi nhiệm nếu có “lý do chính đáng” (for cause) — ví dụ: vi phạm nghiêm trọng, bỏ bê nhiệm vụ, hoặc mất khả năng làm việc.
Không thể bị bãi nhiệm chỉ vì bất đồng chính sách (chẳng hạn bỏ phiếu tăng/giảm lãi suất).
Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có Thống đốc FED nào từng bị bãi nhiệm.
2. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (ví dụ: Jerome Powell)
Chức Chủ tịch không phải là một bổ nhiệm riêng biệt — Tổng thống chọn một trong các Thống đốc đang tại nhiệm để giữ chức Chủ tịch trong nhiệm kỳ 4 năm, phải được Thượng viện phê chuẩn.
Chủ tịch tiếp tục giữ chức vụ chừng nào họ vẫn là một Thống đốc.
Tổng thống có thể thay Chủ tịch khi nhiệm kỳ 4 năm kết thúc, bằng cách bổ nhiệm một Thống đốc khác hoặc không tái bổ nhiệm.
Tổng thống không thể bãi nhiệm Chủ tịch giữa nhiệm kỳ, trừ khi đồng thời tìm cách bãi nhiệm họ khỏi vị trí Thống đốc với lý do “chính đáng”.
✅ Ví dụ: Jerome Powell
Powell được bổ nhiệm làm Thống đốc vào năm 2012.
Tổng thống Trump bổ nhiệm ông làm Chủ tịch FED năm 2018, nhiệm kỳ 4 năm.
Năm 2021, Tổng thống Biden tái bổ nhiệm ông cho một nhiệm kỳ Chủ tịch nữa.
Nếu Tổng thống Biden (hoặc Tổng thống tương lai) không hài lòng, họ không thể sa thải Powell giữa nhiệm kỳ. Lựa chọn duy nhất là:
Đợi đến khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc để thay thế, hoặc
Tìm cách bãi nhiệm ông khỏi vị trí Thống đốc với lý do “chính đáng” (điều chưa từng xảy ra và sẽ gây tranh cãi pháp lý & chính trị rất lớn).
⚖️ Kết luận:
Thống đốc FED = được bảo vệ bởi nhiệm kỳ 14 năm, chỉ có thể bị bãi nhiệm nếu có “lý do chính đáng”.
Chủ tịch FED = có nhiệm kỳ 4 năm, có thể thay đổi khi hết hạn, không thể bị sa thải giữa nhiệm kỳ trừ trường hợp đặc biệt.
Tổng thống có thể không đồng ý với chính sách của FED, nhưng không thể nói “ông bị sa thải” với Chủ tịch FED khi nhiệm kỳ vẫn còn hiệu lực.
Sưu Tầm