Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov dội gáo nước lạnh vào tham vọng giành giải Nobel Hòa bình của Trump
|
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm thứ Sáu cho biết đất nước ông "hoàn toàn chưa sẵn sàng" để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine - một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Donald Trump, người mà cuộc gặp gỡ hào nhoáng với Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã thất bại.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch để thảo luận về hòa bình giữa Putin và Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky. Ông nói thêm rằng hai bên vẫn còn cách xa nhau trong các cuộc thảo luận.
"Putin sẵn sàng gặp Zelensky khi chương trình nghị sự cho một hội nghị thượng đỉnh đã sẵn sàng", ông nói với NBC News. "Và chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng."
Cụ thể, Lavrov nói rằng Moscow đã ra hiệu với Trump sau hội nghị thượng đỉnh Alaska - nơi tổng thống Mỹ gây tranh cãi đã trải thảm đỏ đón Putin, chào đón ông bằng tràng pháo tay và chào đón ông trong một chiếc limousine tổng thống - rằng họ có thể "linh hoạt" trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Lavrov tuyên bố Kiev đã từ chối làm điều tương tự.
“Tổng thống Trump đã đề xuất, sau Anchorage, một số điểm mà chúng tôi đã chia sẻ, và về một số điểm, chúng tôi đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt”, ông nói.
Ông Lavrov tuyên bố rằng - khi được Nga yêu cầu trong chuyến thăm Nhà Trắng hôm thứ Hai cùng các nhà lãnh đạo châu Âu - Zelensky đã “nói không với tất cả mọi thứ”.
Khi được liên hệ để bình luận, Nhà Trắng đã chuyển lời bình luận của tổng thống về cuộc xung đột cho tờ Daily Beast. Hôm thứ Sáu, ông Trump vẫn khẳng định rằng Zelensky và Putin cần gặp nhau và đồng ý về hòa bình theo các điều khoản của riêng họ.
Hôm thứ Năm, Zelensky cáo buộc Nga cố gắng “lách luật” khỏi việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về hòa bình, cáo buộc Nga tiếp tục “các cuộc tấn công ồ ạt” vào Ukraine. Cùng ngày, Nga đã phát động một trong những cuộc không kích toàn diện nhất trong cuộc chiến, buộc hàng triệu người Ukraine phải tìm nơi trú ẩn. Một nhà máy do Mỹ sở hữu nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, và ít nhất 15 công nhân đã bị thương tại đó, theo NBC đưa tin.
Các quan chức Ukraine từ lâu đã nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng chấm dứt chiến sự nhưng vẫn kiên quyết không nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ phía đông nào của mình - một số vùng hiện đang bị lực lượng Nga chiếm đóng - để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Họ cũng từ chối chấm dứt việc theo đuổi tư cách thành viên NATO, điều mà Nga cho là không thể khởi động cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Trump, 79 tuổi, đã tự quảng bá mình là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Do đó, việc chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga, điều mà ông từng tuyên bố sẽ thực hiện ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổng thống - nhưng cũng là một trong những thất bại lớn nhất của ông, ít nhất là cho đến nay.
Tuy nhiên, Trump đã tuyên bố giành được những chiến thắng ở những nơi khác trong các vấn đề đối ngoại. Ông đã đích thân làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan cũng như giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trump tuyên bố những xung đột đó nằm trong số bảy xung đột mà ông đã giải quyết trên cương vị tổng thống, nhưng các chuyên gia cho rằng tuyên bố đó còn nhiều nghi vấn.
Khi được hỏi về Nga và Ukraine hôm thứ Năm, ông nói với chương trình Todd Starnes Show rằng ông sẽ biết thêm thông tin trong "hai tuần nữa" về việc liệu một thỏa thuận hòa bình có đạt được hay không. Việc tuyên bố rằng điều gì đó sẽ xảy ra trong "hai tuần nữa" là một trong những câu nói thường thấy của Trump trong nhiệm kỳ này khi ông không có mốc thời gian cụ thể.
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
|
Release: 08-23-2025
Reputation: 73706
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|