Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 19 Tháng Tám, tuyên bố ông bảo đảm sẽ không đưa lính Mỹ tới giúp bảo vệ Ukraine khỏi bị Nga tấn công, sau khi ông tỏ ra không loại trừ việc đó.
Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình sáng Thứ Ba, Tổng Thống Trump cũng nhấn mạnh niềm hy vọng của Ukraine về gia nhập NATO và giành lại bán đảo Crimea từ tay Nga là “bất khả thi.”
Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump, Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và giới lãnh đạo Âu Châu hội đàm suốt nhiều tiếng tại Tòa Bạch Ốc nhằm tìm cách kết thúc cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Khi trả lời câu hỏi của báo chí, Tổng Thống Trump không loại trừ gửi lính Mỹ tới tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine do Âu Châu dẫn đầu. Lực lượng đó là một trong những biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine mà ông Zelensky yêu cầu.
Sau khi họp thượng đỉnh ở Alaska với Tổng Thống Vladimir Putin của Nga hôm Thứ Sáu tuần trước, Tổng Thống Trump cho hay ông Putin sẵn sàng chấp nhận biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, trong chương trình “Fox & Friends” trên kênh Fox News Channel, khi đài này hỏi Tổng Thống Trump có bảo đảm sẽ không đưa lính Mỹ tới giúp bảo vệ biên giới Ukraine không, ông trả lời: “Ừ, tôi bảo đảm với quý vị. Tôi là tổng thống mà.”
Ông Trump sẽ không còn quyền kiểm soát quân đội Mỹ sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống vào Tháng Giêng, 2029.
Mặc dù Tổng Thống Trump hứa không để lính Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Ukraine, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết quân đội Mỹ có thể hiện diện trên bầu trời Ukraine.
“Tổng Thống Trump có nhắc tới việc đó trong buổi phỏng vấn sáng nay,” bà Karline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay.
Cũng trong chương trình “Fox & Friends,” Tổng Thống Trump nói ông lạc quan có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xâm lăng của Nga, nhưng ông lưu ý Ukraine phải từ bỏ niềm hy vọng lấy lại Crimea, bán đảo bị Nga chiếm rồi sáp nhập năm 2014, và từ bỏ niềm hy vọng gia nhập liên minh quân sự NATO.
“Cả hai việc đó đều bất khả thi,” ông Trump tuyên bố.
Ông Putin đang đòi Ukraine nhượng vùng Donetsk và Luhansk và công nhận Crimea là lãnh thổ Nga trong bất cứ thỏa thuận nào nhằm kết thúc cuộc chiến.