Theo như có người đàn ông hơn 50 tuổi được cho xuất phát từ trấn Đô Đốc Môn, huyện Hậu Phần Tử, TP Tây An, và đã đi vào khu bảo tồn lõi của Tần Lĩnh mà không được phép đã mất tích hơn 10 ngày tại khu vực không người sinh sống. Khi gia đình phát hiện mất liên lạc, lực lượng địa phương huy động nhiều đội cứu hộ vào cuộc.
Ngày 11/8, một nam du khách từ Thượng Hải, mất tích hơn 10 ngày tại khu vực không người sinh sống ở dãy Tần Lĩnh (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đã được tìm thấy trong tình trạng còn sống, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Trao đổi với báo Đại Hà chiều cùng ngày, ông Phẩm Độ - đội trưởng Đội cứu hộ Tiên Phong (TP Tây An) cho biết người mất tích là nam giới, hơn 50 tuổi, hiện mạch và ý thức ổn định nhưng thể lực rất yếu. Công tác đưa ông ra khỏi núi dự kiến mất trọn một ngày.
Ông tiết lộ, nguyên nhân mất tích chủ yếu do đi lạc. "Khi mất tích, ông nặng khoảng 90 kg, giờ nhìn gầy rộc, ước chừng giảm hơn 20 kg. Sống sót sau ngần ấy ngày ở nơi hoang vu là một kỳ tích", ông nói. Theo mô tả, lực lượng cứu hộ đã hai lần vào núi. Tại khu vực gần một thác nước, họ phát hiện dấu vết nghi của người mất tích và báo cho chính quyền. Sau đó, nhóm cứu hộ phối hợp cùng dân bản am hiểu địa hình tổ chức tìm kiếm. Người đàn ông được dân bản tìm thấy ở khu vực này.
Trước đó, ngày 28/7, ông xuất phát từ trấn Đô Đốc Môn, huyện Hậu Phần Tử, TP Tây An, và đã đi vào khu bảo tồn lõi của Tần Lĩnh mà không được phép. Khi gia đình phát hiện mất liên lạc, lực lượng địa phương huy động nhiều đội cứu hộ vào cuộc.
Giới chức Thiểm Tây nhiều lần ban hành cảnh báo, kêu gọi người dân không xâm nhập trái phép vào khu bảo tồn Tần Lĩnh. Theo Luật bảo vệ môi trường sinh thái Tần Lĩnh và quy định bảo tồn thiên nhiên, khu lõi (trên 2.000m) cấm mọi hoạt động không liên quan đến bảo tồn hoặc nghiên cứu, bao gồm leo núi và băng rừng.
Các hành vi tổ chức hoặc tham gia xâm nhập trái phép có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu thu nhập bất hợp pháp, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp làm thiệt hại môi trường, tổ chức hoặc cá nhân còn có thể bị kiện đòi chi phí phục hồi sinh thái.