Theo như có nhiều người sửng sốt về thứ ẩn giấu bên dưới giỏ hàng của bà cụ 70 tuổi bán trái cây sau khi kiểm tra giỏ hàng của bà cụ này đã dùng công việc bán trái cây để trá hình cho hành vi buôn bán ma túy cho các thanh niên địa phương. Qua quá trình kiểm tra, giỏ trái cây của bà cụ này chứa nhiều gói ma túy và tiền mặt bên dưới.
Một cụ bà 70 tuổi, hành nghề "bán trái cây" đã bị bắt khẩn cấp trong quá trình đang đi giao hàng. Vụ việc gây chấn động dư luận, đặc biệt khi chính người dân trong khu vực đã phải trình báo chính quyền do không thể chịu đựng thêm hành vì của bà sau nhiều lần phát hiện.
Theo đó, bà cụ này đã dùng công việc bán trái cây để trá hình cho hành vi buôn bán ma túy cho các thanh niên địa phương. Qua quá trình kiểm tra, giỏ trái cây của bà cụ này chứa nhiều gói ma túy và tiền mặt bên dưới. Tất cả đã bị tịch thu sau khi kiểm tra và đối tượng cũng bị bắt khẩn cấp.
Ngày 16 tháng 7 năm 2025, các lực lượng chức năng đã triển khai một chiến dịch trấn áp ma túy quy mô lớn. Chiến dịch này được thực hiện theo chỉ đạo từ Trung tâm Phòng chống Ma túy tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, nhằm đáp ứng các khiếu nại bức thiết từ người dân về tình trạng buôn bán và sử dụng chất cấm tràn lan.
Ông Prasert Singthong, Người bảo vệ tỉnh Sa Kaeo, và ông Burin Luangkhet, Trợ lý Quốc phòng tỉnh Sa Kaeo, đã dẫn đầu lực lượng Quân đoàn phòng vệ tình nguyện, Đại đội Quân đoàn phòng vệ tình nguyện số 1, cùng đơn vị tác chiến đặc biệt của Chính quyền Tỉnh Sa Kaeo tiến hành điều tra.
Các sĩ quan tác chiến đặc biệt của chính quyền tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tác chiến đặc biệt của huyện Mueang Sa Kaeo kể từ ngày 14 tháng 7. Sau quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ tỉ mỉ, lực lượng chức năng đã thành công trong việc bắt giữ đối tượng chính.
Nghi phạm được xác định là bà Bualar (giấu họ), 70 tuổi. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 12 viên methamphetamine (ma túy đá) làm bằng chứng.
Trong quá trình thẩm vấn, bà Bualar đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà cho biết đã sử dụng ma túy đá và thường xuyên buôn bán chất cấm này cho thanh thiếu niên trong khu vực. Đặc biệt, bà Bualar còn khai nhận thường bỏ ma túy đá vào giỏ và đi bán cho các thiếu niên mỗi ngày. Hoạt động bất hợp pháp này đã diễn ra trong một thời gian, với các nhóm thanh thiếu niên liên tục ra vào quán của bà cả ngày lẫn đêm, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh.
Sự bàng quang của chính quyền địa phương trước đây đã khiến người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự đứng lên khiếu nại lên cấp cao hơn, yêu cầu một cuộc điều tra và bắt giữ kiên quyết. Vụ bắt giữ bà Bualar là một minh chứng cho thấy sự hợp tác giữa người dân và chính quyền là chìa khóa trong cuộc chiến chống ma túy.
Hiện tại, nghi phạm đã được đưa đi để tiếp tục thẩm vấn, nhằm mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ vụ án. Sau đó, bà Bualar sẽ được chuyển đến Đồn cảnh sát Muang Sa Kaeo, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý, để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Vụ án này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình hình ma túy đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự tham gia của những đối tượng không ngờ tới và tầm quan trọng của sự chủ động từ phía cộng đồng.