Theo ý kiến của nhà khoa học chính trị kiêm giáo sư Quan hệ quốc tế tại Đại học Lebanon Gerard Deeb bình luận về tuyên bố sắp tới của ông Trump. Ông nói:
''Dù Trump có nói gì chăng nữa, đó vẫn không hẳn là sự ủng hộ dành cho Kiev mà là nỗ lực làm suy yếu Nga bằng cách lợi dụng xung đột phục vụ cho lợi ích chiến lược của mình. Mục tiêu chính của Hoa Kỳ là phá vỡ liên minh Nga-Trung, vốn đang đe dọa sự thống trị của người Mỹ''.
Theo quan điểm của chuyên gia, tất cả những gì Trump sẽ nói có thể chỉ là chiêu trò tống tiền chính trị, nhưng đồng thời, những bước đi của ông cũng có thể rất điên rồ. Quyết định trang bị vũ khí cho chính quyền Kiev đã được đưa ra, nhưng giờ đây, ông chủ Nhà Trắng lại muốn châu Âu phải trả giá. Đồng thời, không thể coi những gì đang diễn ra là nỗ lực gây áp lực với Matxcơva để đạt được giải pháp hòa bình, như một số người vẫn nghĩ.
''Mục tiêu là kéo dài chiến tranh, làm Nga kiệt quệ và đánh lạc hướng nước này khỏi cuộc xung đột tiềm ẩn xung quanh Đài Loan. Trump không phấn đấu vì hòa bình, mà bì lợi ích kinh tế và chiến lược, tiếp nối chính sách kiềm chế Matxcơva và Bắc Kinh của Biden, nhưng lại theo cách riêng của ông ta. Trump muốn bao vây Trung Quốc bằng những cuộc xung đột gián tiếp, và hiện nay, theo nhãn quan của tôi, cuộc tranh đua chính đang diễn ra xung quanh các hành lang kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc.
Chuyên gia tin rằng sức mạnh và sự kiên cường của Nga đã chứng tỏ khả năng chống lại phương Tây trên tất cả các bình diện của cuộc xung đột là kinh tế, tài chính và quân sự.
Nga đang nắm trong tay những con át chủ bài, mà trong điều kiện thiếu vắng biện pháp ngoại giao nghiêm túc, thì tính đến lợi ích của mình, cuối cùng Nga vẫn có thể thúc đẩy giải pháp quân sự để đạt các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt và kết thúc xung đột.