Liên minh châu Âu và Mexico đã bày tỏ sự thất vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 30% đối với hàng hóa của họ từ ngày 1/8. Mexico chỉ trích cái mà họ gọi là "thỏa thuận bất công" của ông Trump và khẳng định chủ quyền của họ là bất khả thương lượng.
Trong khi đó, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen đe dọa sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó tương xứng" nếu cần thiết. Cả hai đều cho hay họ muốn tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ.
Ông Trump đã cảnh báo rằng mình sẽ áp thuế nhập khẩu thậm chí còn cao hơn nữa nếu bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ quyết định trả đũa.
Trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 11/7, ông Trump viết:
"Chúng tôi đã có nhiều năm để thảo luận về mối quan hệ thương mại với Liên minh Châu Âu và đã đi đến kết luận rằng chúng tôi phải thoát khỏi tình trạng thâm hụt thương mại lớn và dai dẳng này do các chính sách thuế quan, phi thuế quan và các rào cản thương mại của các vị gây ra."
Trong thư gửi nhà lãnh đạo Mexico, ông Trump cho biết nước này đã không hành động đủ để ngăn chặn Bắc Mỹ trở thành "sân chơi buôn bán ma túy".
"Mexico đã giúp tôi bảo vệ biên giới, NHƯNG những gì Mexico đã làm là chưa đủ," ông Trump nói thêm.
Tính đến ngày 12/7, chính quyền Trump đã đề xuất các điều kiện thuế quan đối với 24 quốc gia và EU.
Vào ngày 12/4, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã đặt mục tiêu đạt được "90 thỏa thuận trong 90 ngày". Cho đến nay, ông Trump chỉ mới công bố phác thảo hai thỏa thuận như vậy với Vương quốc Anh và Việt Nam.