Văn phòng Phật giáo quốc gia Thái Lan (NOB) đang xem xét việc đề nghị khởi tố hình sự đối với một số cao tăng đã hoàn tục dính líu đến bê bối tình dục nghiêm trọng, nếu kết quả điều tra cho thấy họ đã biển thủ tiền của chùa.
Trong thông báo đăng trên Facebook ngày thứ Sáu, NOB khẳng định bất kỳ cựu tu sĩ nào bị phát hiện có quan hệ với phụ nữ và sử dụng tiền chùa cho mục đích cá nhân sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Dù không nêu tên cụ thể, người phụ nữ trong vụ việc được biết đến rộng rãi với biệt danh "Golf".
Hiện đã có 5 tu sĩ tự nguyện hoàn tục trong đó có một người từng là trụ trì một ngôi chùa ở tỉnh Saraburi.
“Xin tôn trọng quyền riêng tư của những người đã hoàn tục,” NOB nhấn mạnh. “Tuy nhiên, nếu bị phát hiện biển thủ tiền chùa để chuyển cho người phụ nữ kia, họ sẽ bị truy tố theo pháp luật.”
Cảnh sát tin rằng có ít nhất 7 đến 8 tu sĩ - cả người đang tại vị lẫn người đã hoàn tục - từng quan hệ với người phụ nữ 35 tuổi này.
Cơ quan chức trách hiện đang mở rộng điều tra đến các ngôi chùa ở Phichit, Phetchabun, Khon Kaen và Samut Sakhon, theo Bangkok Post.
Bê bối bùng nổ khi cảnh sát phát hiện nhiều giao dịch tài chính từ chùa Wat Tritossathep (Bangkok) chuyển đến tài khoản của bà "Golf", dưới danh nghĩa Thượng tọa Thepwachirapamok (54 tuổi).
Vị sư này sau đó đã âm thầm từ chức và rời chùa Wat Chan Samakkhi (tỉnh Nong Khai) và được cho là đã vượt biên sang Lào.
Ngày 4/7, cảnh sát đột kích nhà riêng của bà "Golf" tại quận Pak Kret (Nonthaburi) và phát hiện hơn 80.000 hình ảnh và video ghi lại các mối quan hệ thân mật giữa bà này và nhiều cao tăng.
Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thể khởi tố vì chưa có bị hại chính thức nộp đơn khiếu nại.
Luật hiện hành không quy định rõ hình phạt dành cho các hành vi làm tổn hại đến Phật giáo, dù là của tu sĩ hay cư sĩ. Trong khi đó, hình phạt nội bộ như hoàn tục không đủ răn đe.

Siriwiriyathada (áo trắng), cựu trợ lý của trụ trì chùa Wat Sothornwararam ở tỉnh Chachoengsao là nhà sư mới nhất dính đến bê bối này, đã hoàn tục hôm 10/7
VietBF@ sưu tập