Tổng thống Donald Trump hôm 7/7 đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với bất kì quốc gia đứng về phía mà ông gọi là "chính sách chống Mỹ" của BRICS, khiến các thành viên của khối này mạnh mẽ phủ nhận rằng họ không có lập trường chống lại Washington.
Nhưng sáng nay, hãng thông tấn Reuters đưa tin Mỹ sẽ không lập tức áp thuế mới thêm 10% đối với các thành viên của khối BRICS, nhưng sẽ thực hiện nếu các quốc gia đó có các chính sách được cho là "chống Mỹ".
Các quốc gia mới nổi trong khối BRICS đã bác bỏ lời cáo buộc “chống Mỹ” của ông Trump tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil hôm 7/7.
Trong đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói rằng thế giới không cần một hoàng đế sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa áp thêm thuế đối với khối này.
"Thế giới đã thay đổi. Chúng ta không cần một hoàng đế", ông Lula đã thể hiện sự cứng rắn khi được hỏi về lời đe dọa của ông Trump.
Nói về khối BRICS, ông tuyên bố: "Đây là nhóm các quốc gia muốn tìm ra một cách khác để tổ chức thế giới từ góc độ kinh tế. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao BRICS khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái."