Ngày 1-7, California dẫn đầu một liên minh gồm 20 bang đă đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, v́ tiết lộ thông tin cá nhân của người dân liên quan chương tŕnh Medicaid.
Những người phụ nữ mang khăn choàng màu tím nhằm ủng hộ Hiệp hội Alzheimer ngồi phía sau Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) Robert F. Kennedy Jr., khi ông tham dự buổi điều trần tại Đồi Capitol, Washington D.C hôm 24-6 - Ảnh: REUTERS
Đơn kiện được nộp lên Ṭa án liên bang khu vực Bắc California, với Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Kristi Noem và các cơ quan tương ứng của họ là bị đơn.
Trong đơn kiện dài 59 trang, các bang cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đă chia sẻ bất hợp pháp dữ liệu sức khỏe của người tham gia chương tŕnh bảo hiểm y tế Medicaid cho các cơ quan thực thi luật di trú.
Tổng chưởng lư bang California Rob Bonta đă dẫn đầu các tổng chưởng lư của 20 bang trong việc đệ đơn kiện, bao gồm: Bang Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont và Washington.
Các nguyên đơn phản đối việc Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) trao "quyền tiếp cận không giới hạn" vào các hồ sơ y tế cá nhân cho Bộ An ninh nội địa (DHS) - nơi giám sát Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE).
Họ lập luận rằng quyết định này vi phạm các luật về quyền riêng tư cũng như những thông lệ lâu đời vốn tách biệt thông tin Medicaid khỏi cơ quan thực thi pháp luật.
Các nguyên đơn nhấn mạnh những hành động của chính quyền ông Trump đă gây ra nỗi sợ hăi và hoang mang trong các cộng đồng, khiến người không có quốc tịch Mỹ và các thành viên gia đ́nh của họ có thể hủy đăng kư hoặc từ chối đăng kư chương tŕnh Medicaid khẩn cấp.
Trong những trường hợp như vậy, một số bệnh nhân có thể không được tiếp cận các dịch vụ y tế khẩn cấp cần thiết và sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng.
Theo Cơ quan Tư pháp California, Medicaid là chương tŕnh bảo hiểm y tế thiết yếu cho người thu nhập thấp và các nhóm dân cư thiếu dịch vụ y tế. Tính đến tháng 1-2025, có 78,4 triệu người tham gia Medicaid và Chương tŕnh bảo hiểm y tế trẻ em (CHIP) trên khắp nước Mỹ.
Chương tŕnh Medicaid cho phép mỗi bang tham gia được tự xây dựng và quản lư các kế hoạch chăm sóc sức khỏe riêng. Tại California - bang đông dân nhất nước Mỹ, chương tŕnh Medi-Cal (phiên bản Medicaid của bang) cung cấp bảo hiểm y tế cho 1/3 dân số, trong đó hơn 2 triệu người không có quốc tịch Mỹ.
VietBF@ sưu tập