View Single Post
  #1  
Old  Default Nổ lớn "xé toang" nhà máy hóa chất khiến ít nhất 50 người thương vong, cứu hộ lật từng mảnh gạch vỡ để t́m người
Ít nhất 14 người, chủ yếu là công nhân, đă thiệt mạng.

Ít nhất 14 người, chủ yếu là công nhân, đă thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở huyện Sangareddy thuộc bang Telangana, Ấn Độ vào thứ Hai (30/6). Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra trong giờ làm việc tại nhà máy hóa chất Sigachi ở khu công nghiệp Pashamylaram, hàng chục công nhân bị mắc kẹt bên trong.

Cuộc gọi báo cháy đầu tiên được nhận vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai và các xe cứu hỏa đă được điều động chỉ một phút sau đó. Tuy nhiên, cường độ của vụ nổ lớn đến mức toàn bộ phần của ṭa nhà ba tầng đă bị san phẳng thành đống đổ nát.


Các hoạt động cứu hộ đă phải kéo dài đến tối thứ Hai để xác định liệu có c̣n người mắc kẹt sống sót trong ṭa nhà hay không. Tổng cộng có 61 người có mặt tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra. Một quan chức cho biết: "Quản lư ṭa nhà cũng đă tử vong trong vụ nổ. V́ vậy, chúng tôi vẫn chưa xác định được có bao nhiêu công nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy."

Cảnh sát cho biết, nhà máy hóa chất này sản xuất MCC (Microcrystalline Cellulose), một chất được sử dụng trong ngành dược phẩm. Trang web của Sigachi Chemicals tự mô tả là "một công ty hàng đầu" trong lĩnh vực thành phần dược phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm.


Cảnh hỗn loạn tại hiện trường

Một quan chức cứu hộ cấp cao nói với tờ Indian Express rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do "áp suất tích tụ bên trong máy sấy phun." Quan chức này giải thích: "Áp suất dường như đă tích tụ khi công nhân đang vận hành máy sấy phun. Các hạt bụi hóa chất mịn cũng làm tăng tốc độ vụ nổ và vụ cháy sau đó." Quan chức này cho biết thêm: "Chúng tôi đă quyết định di chuyển từng tấc mảnh vụn cuối cùng để t́m kiếm những người c̣n mắc kẹt."

Có tới 11 người trong số những người được cứu bị thương nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện tư nhân ở Patancheru, gần Pashamylaram. Một nguồn tin cảnh sát nói với The Indian Express: "Một trong những bệnh nhân bị thương nặng đang phải thở máy."

Các thành viên đội cứu hộ cho biết, hầu hết những người bị thương đều bị bỏng từ 20 đến 50%. Một nhân viên cứu hộ cấp cao cho biết: "Hầu hết những người được cứu đều hít phải khói độc và sẽ mất từ 24 đến 48 giờ để xem đường hô hấp của họ có thể hồi phục hay không."

Các quan chức cứu hỏa cho biết, 11 xe cứu hỏa đă được điều đến hiện trường để thực hiện các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Lực lượng Ứng phó Thảm họa bang cũng đă được điều động.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay


miro1510
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 4 Weeks Ago
Reputation: 13785


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 46,062
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	whatsapp-image-2025-06-30-at-125256-1751349427367713038225-1751356894274-1751356894602187545571.jpeg
Views:	0
Size:	45.8 KB
ID:	2544308  
miro1510_is_offline
Thanks: 9
Thanked 2,070 Times in 1,910 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 57 miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
 
Page generated in 0.05432 seconds with 10 queries