Gã khổng lồ Fast-food chao đảo khi các thương mại hàng đầu sụp đổ trong tình trạng phá sản giữa lúc hỗn loạn của ngành
|
Một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đã khép lại một chương đầy thách thức về mặt tài chính bằng cách nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.
Ngành công nghiệp thức ăn nhanh gần đây đang gặp khó khăn, với lượng khách hàng giảm và lạm phát tăng khiến mọi người phải ăn ở nhà thay vì ăn tại nhà. Những gã khổng lồ toàn cầu như McDonald's và Burger King đã đấu tranh để giữ gìn danh tiếng của mình, đưa ra mức giá và ưu đãi không thể tuyệt vời hơn để thu hút khách hàng quay lại nhà hàng của họ - như bữa ăn McValue chỉ với 5 đô la.
Giờ đây, một bên nhượng quyền của Subway, từng là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11, đánh dấu một giai đoạn khó khăn đối với chuỗi cửa hàng bánh sandwich này. Sự việc xảy ra sau khi những người Mỹ giận dữ phát động cuộc tẩy chay một chuỗi cửa hàng.
Tờ The Street đưa tin rằng bên nhượng quyền CGA Corporation có trụ sở tại Montebello, California đã nộp đơn xin phá sản theo Chương V vào ngày 25 tháng 6 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Trung tâm California.
Công ty đã liệt kê 50.000 đến 100.000 đô la tài sản và 100.000 đến 500.000 đô la nợ phải trả trong đơn kiện của mình, nhưng không đưa ra lý do nộp đơn.
Subway đã phải đối mặt với vô số thách thức trong những năm gần đây, đã đóng cửa hơn 600 địa điểm chỉ trong năm qua. Năm 2002, Subway đã trở thành chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất nước Mỹ, xét về số lượng cửa hàng. Vào thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này có hơn 40.000 cửa hàng nhượng quyền.
Một số yếu tố phải chịu trách nhiệm cho sự suy giảm của chuỗi cửa hàng bánh sandwich được yêu thích nhất nước Mỹ. Cạnh tranh gay gắt và thị trường bão hòa đã khiến người dân ít phụ thuộc vào Subway hơn, vì các công ty như Jersey Mike’s và Jimmy John’s ngày càng trở nên phổ biến.
Subway cũng phải đối mặt với sự giám sát của công chúng đối với các thành phần trong bánh sandwich của họ, bao gồm cả cáo buộc rằng cá ngừ không phải là cá ngừ thật và bánh mì thực sự không đủ tiêu chuẩn là bánh mì.
Subway không phải là chuỗi cửa hàng duy nhất phải đối mặt với khó khăn. Burger King và Jack in the Box đang đóng cửa các nhà hàng hoạt động kém hiệu quả ở các khu vực trọng điểm, một số khu vực sẽ mất tất cả các chi nhánh địa phương.
Chi phí nguyên liệu tăng cao đã khiến hầu hết các chuỗi thức ăn nhanh tăng giá thực đơn. Trung bình, các món trong thực đơn tại McDonald's đã tăng 100% kể từ năm 2014.
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
|
Release: 06-27-2025
Reputation: 73706
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|