Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã bác bỏ thông tin miễn nhiệm tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia để bổ nhiệm bản thân lên thay. Trong tuyên bố vào ngày 26/6, ông Hun Sen nhấn mạnh, với vai trò là Chủ tịch Thượng viện, ông hiện là lãnh đạo cao thứ hai của quốc gia, chỉ sau Quốc vương.
“Dù tôi không ra lệnh cho quân đội, người có quyền làm điều đó bây giờ là Thủ tướng (con trai tôi), Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang. Tuy vậy, tôi vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm với tư cách là một lãnh đạo quốc gia.
Tôi là người đứng thứ hai sau Quốc vương, với tư cách Chủ tịch Thượng viện – một vai trò lãnh đạo quốc gia. Vậy có cần thiết để tôi tự bổ nhiệm mình làm Tổng tư lệnh hay không? Tôi đã từ bỏ cả chức Thủ tướng sau 38 năm nắm giữ rồi mà,” tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen.
Tuy không còn nắm quyền chỉ huy quân đội, ông Hun Sen vẫn giữ vai trò giám sát việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo quân sự cấp cao, bao gồm Tư lệnh Lục quân, Hải quân, Không quân và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang.
Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh ông vừa được phong chức "tướng hậu cần cấp cao", một chức vụ mà cựu thủ tướng Campuchia nói rõ chỉ là "chức vụ không chính thức" mà giới lãnh đạo quân sự nước này trao cho ông.
Trong những tuần gần đây, quan hệ giữa Campuchia và nước láng giềng Thái Lan trở nên xấu đi do tranh chấp biên giới bắt nguồn từ cái chết của một người lính Campuchia hồi cuối tháng Năm.
Ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, đã tới vùng biên giới căng thẳng giữa hai quốc gia hôm 26/6.
Ông cũng đã gửi những thông điệp thẳng thừng tới người mà ông từng gọi là “anh em kết nghĩa” – cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.
"Tôi tiếc vì tình bạn 30 năm bị hủy hoại bởi con gái của một người bạn", Phnom Penh Post dẫn lời ông Hun Sen.
“Con gái của một người bạn” chính là bà Paetongtarn Shinawatra, Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan, con gái của ông Thaksin Shinawatra.
Bà Paetongtarn đang chịu nhiều áp lực chính trị sau khi cuộc gọi với ông Hun Sen bị rò rỉ.