Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty tại khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, phát hiện và tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm và 9 tấn bột canh giả.
Ngoài ra, công an cũng thu giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng trong sản xuất, san chiết mì chính, hạt nêm, bột canh giả cùng gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm và hệ thống dây chuyền đóng gói tại chỗ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh và 363 tấn hạt nêm giả. Hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm quy định về chỉ dẫn tem nhãn cũng đã được làm rõ.
Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Hưng khai nhận nguyên liệu mì chính và dầu ăn được thu mua từ một doanh nghiệp tại Hà Nội. Sau đó, công ty tiến hành sang chiết, đóng gói sản phẩm vào hai loại bao bì mang nhãn hiệu "Bột ngọt Boat Brand – thương hiệu xuất xứ Singapore" và "Bột ngọt Famimoto – nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, công nghệ Nhật Bản".
Đối với dầu ăn, nguyên liệu sau khi thu mua được sang chiết, đóng chai mang nhãn "Dầu ăn thượng hạng Boat Brand – thương hiệu xuất xứ Singapore" và "Dầu thực vật Fami Gold – sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore".
Riêng đối với sản phẩm "Bột canh cao cấp Hà Nội" và "Hạt nêm Bếp Hồng Việt", nguyên liệu được doanh nghiệp mua từ nhiều nguồn khác nhau, phối trộn theo tỉ lệ nhất định, trải qua các công đoạn như tạo hạt, sấy khô rồi đóng gói thành phẩm.
Tất cả các sản phẩm do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam sản xuất đều do chính doanh nghiệp này tự công bố ra thị trường.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả liên quan đến vụ việc.